Thursday, April 18, 2024

TT Obama bác bỏ bi quan của ông Trump về nước Mỹ

WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Sáu mạnh mẽ bác bỏ cái nhìn bi quan của ông Trump cho rằng nước Mỹ đang trong cơn khủng hoảng, cho rằng hành vi phạm pháp hung bạo và di dân bất hợp pháp đã giảm sút dưới thời của chính phủ ông, tới mức thấp nhất từ nhiều thập niên qua.

Nhắc nhở dân chúng Mỹ về cuộc bầu cử Tháng Mười Một tới đây, ông Obama nói rằng “Chúng ta sẽ không thể có được quyết định đúng nếu dựa trên sự lo sợ về những điều không có căn bản thực tế.”

Trong cuộc họp báo cùng với tổng thống Mexico, ông Obama tìm cách đả phá hai lập luận chính do ông Trump đưa ra trong bài diễn văn tối ngày Thứ Năm, khi chấp nhận sự đề cử của đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói rằng nếu ông thắng cử thì “an toàn sẽ được tái lập” ở cả trong nước và ngoại quốc.

“Ý tưởng cho rằng nước Mỹ đang trước nguy cơ sụp đổ, viễn tượng bạo động và hỗn loạn ở khắp nơi, thật sự không phải là nhận định của đa số người dân Mỹ,” ông Obama tuyên bố với báo chí.

Mức độ tội phạm bạo động, theo ông Obama, đã xuống thấp hơn dưới thời của ông hơn là bất cứ lúc nào khác trong ba thập niên qua. Trong khi ông cũng công nhận có sự gia tăng về con số vụ sát nhân tại một số thành phố Mỹ năm nay, ông cho rằng vẫn còn thấp hơn khi thời ông Ronald Reagan là tổng thống trong thập niên 80.

Ông Obama cũng cho hay là mức độ về di dân bất hợp pháp cũng xuống thấp, cho rằng chỉ bằng 1/3 so với thời ông Reagan. Ông nói có khoảng 331,000 người di dân bất hợp pháp bị chặn bắt khi vượt biên giới Mexico hồi năm ngoái, so với 1.6 triệu năm 1986. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT