Thursday, March 28, 2024

Donald Trump hủy 3 cuộc gặp cử tri

ASPEN, Colorado (NV) – Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, vừa hủy bỏ ba cuộc gặp với giới cử tri ở Colorado, Nevada, và Oregon, trong tuần lễ từng được cho biết là sẽ chú trọng vào lãnh vực di trú.

Tuy sẽ tham dự một buổi gây quỹ ở thành phố Aspen, tiểu bang Colorado, ông Trump sẽ không đọc bài diễn văn về vấn đề di dân tại thành phố Denver hôm Thứ Năm như đã dự trù, theo bản tin của tờ Denver Post.

Trong khi đó, theo nguồn tin của đài truyền hình địa phương KTVN thuộc hệ thống ABC ở Las Vegas, ông Trump cũng hủy bỏ cuộc gặp gỡ người ủng hộ tại Las Vegas hôm Thứ Sáu.

Ủy ban vận động của ông Trump không đưa ra lý do gì để giải thích quyết định hủy bỏ tại tiểu bang Nevada này, tuy nhiên, một buổi gây quỹ ở Lake Tahoe vẫn sẽ được tổ chức.

Một buổi gặp gỡ và gây quỹ khác ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, dự trù diễn ra ngày 31 Tháng Tám cũng bị hủy bỏ, theo đài truyền hình địa phương KOIN, thuộc hệ thống CBS.

Giám đốc điều hành văn phòng tranh cử của ông Trump ở Oregon, ông Jacob G. Daniels, nêu lý do ông Trump đến viếng thăm Baton Rouge ở tiểu bang Louisiana, nơi bị lụt nặng nề, là lý do phải hủy bỏ.

Cuối tuần qua, tân giám đốc điều hành ủy ban tranh cử của ông Trump là bà Kellyanne Conway cho đài CNN hay rằng các buổi gặp gỡ này sẽ có cùng chủ đề về di trú.

Ông Trump hiện đang gặp sự chống đối của cử tri gốc Hispanic (nói tiếng Tây Ban Nha) trong khi ông tiếp tục có những phát biểu chống di dân lúc đi tranh cử. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT