Friday, March 29, 2024

Bắc Hàn tung hình Chủ Tịch Kim Jong Un cõng một người trên lưng

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Lãnh tụ tối cao Bắc Hàn Kim Jong Un thường không được xem như là người thích đùa hay dễ tiếp cận.

Theo báo Telegraph, hãng thông tấn nhà nước KCNA hồi đầu tuần qua công bố một số hình, trong đó có hình ông Kim cõng một người trên lưng, kèm với loan báo đất nước này vừa thử nghiệm thành công một động cơ hỏa tiễn công suất cao.

Vậy ai là người được nhà độc tài cõng và tấm hình mang ý nghĩa gì?

Theo BBC News, quân phục của người được cõng cho thấy đây là một sĩ quan cấp trung, thuộc Lực Lượng Hỏa Tiễn Chiến Lược, đơn vị của Quân Đội Nhân Dân Triều Tiên giám sát các hỏa tiễn phòng thủ chiến lược, gồm cả vũ khí nguyên tử.

Tấm ảnh do nhà nước dàn dựng nhằm cho người dân thấy rằng họ Kim không quá nghiêm nghị như những hình ảnh mà thế giới bên ngoài thường thấy.

Ông Michael Madden, quan sát viên về Bắc Hàn, nói với BBC rằng bức hình minh họa sự khác biệt giữa nhà độc tài này với những vị tiền nhiệm.

Ông Madden nhận xét: “Chưa ai từng dám leo lên lưng của cha hay ngay cả của ông nội của ông Kim Jong Un trước đây.”

“Nhưng điều này ăn khớp với hình ảnh mà ông Kim Jong Un từng tìm cách vun đắp, rằng ông ấy cởi mở hơn, so với cha của ông,” ông Madden tiếp.

Ông giải thích thêm: “Tấm ảnh chuyển tải một cảm tưởng nào đó về sự tin tưởng chính trị tại đất nước của ông ấy. Nếu không cảm thấy an tâm thì chắc hẳn ông ấy sẽ không cho phép phổ biến những hình ảnh như thế. Lúc đó ông ấy cần tỏ ra xa cách và lạnh lùng hơn.”

Hôm Thứ Tư, ba ngày sau khi bức ảnh tung ra, một vụ bắn hỏa tiễn khác của Bắc Hàn được hiểu là kết thúc trong thất bại.

Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ nói qua một thông cáo rằng hỏa tiễn có vẻ “bị nổ tung chỉ vài giây sau khi rời giàn phóng.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT