Thursday, March 28, 2024

Bắc Nam Trung Quốc tê liệt vì nạn khói mù dày đặc

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Nhiều thành phố ở Trung Quốc hôm Chủ Nhật bị đặt trong tình trạng báo động cao vì khói mù dày đặc do ô nhiễm không khí bao trùm thủ đô và phần phía Bắc của đất nước.

Trang mạng IBTimes trích báo cáo của Trung Tâm Khí Tượng Quốc Gia nói rằng, nạn ô nhiễm kéo dài sang hôm Thứ Hai, khiến đường xá và phi trường phải đóng cửa tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Hồ Bắc, Sơn Đông, Hồ Nam và Sơn Tây.

Tình trạng ô nhiễm gia tăng đồng bộ với sự gia tăng độ ẩm, nhiệt độ và lúc trời đứng gió.

Để đối phó, Trung Quốc đưa ra báo động cam, theo đó trường học và các dự án xây dựng có thể phải đóng cửa.

Theo hệ thống báo động ô nhiễm gồm bốn nấc của Trung Quốc, màu cam là nấc báo động cao thứ nhì, chỉ sau màu đỏ, nhưng cao hơn báo động vàng và xanh.

Thủ đô Bắc Kinh chịu tình trạng khói mù tệ hại với tầm nhìn bị hạn chế trong khoảng 200 mét.

Trường học được khuyến cáo chỉ nên có sinh hoạt bên trong và xe cộ cỡ lớn như xe tải lấy rác đều bị cấm chạy ngoài đường.

Ở tỉnh Tứ Xuyên, thuộc Tây Nam Trung Quốc, hơn 20,000 người bị kẹt tại phi trường Thành Đô sau khi các chuyến bay không được phép cất cánh ít nhất trong 10 giờ vì khói mù.

Tân Hoa Xã gọi đây là “nạn khói mù tệ hại nhất đối với thành phố trong nhiều năm.”

Thủ Tướng Lý Khắc Cường hồi Tháng Ba từng cam đoan sẽ làm giảm nạn khói mù ở các đô thị lớn và bảo đảm 80% của cả năm sẽ có được “bầu không khí trong lành.”

Mời độc giả xem video: Tàu chiến Philippines thăm cảng Cam Ranh

Nhưng cơ quan Academy of Engineering hồi Tháng Bảy báo cáo rằng mức khói mù vẫn gia tăng.

Không khí trong sạch ngày càng trở thành món hàng ăn khách ở Trung Quốc, với một lọ có dung tích 7.7 lít “không khí giàu oxygen, không tạp chất, đóng chai tinh khiết từ New Zealand,” được bán với giá tương đương gần $32.

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), ô nhiễm không khí khiến khoảng 3 triệu người ở Trung Quốc chết mỗi năm, trong khi con số này là 6.5 triệu vào năm 2012. (TP)

MỚI CẬP NHẬT