Thursday, March 28, 2024

Công an Trung Quốc bắn chết 3 người ở Tân Cương

URUMQI, Tân Cương (NV) – Công an Trung Quốc vừa bắn chết ba người bị cáo buộc là tấn công một văn phòng đảng bộ đảng Cộng Sản địa phương ở tỉnh Tân Cương hôm Thứ Tư, theo tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước.

Đây là vụ đụng độ đẫm máu nhất từ mấy tháng nay.

Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, cho hay có ba người lái xe tới văn phòng đảng bộ ở quận Moyu và cho nổ trái bom tự tạo, khiến hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Hãng thông tấn AFP, trích thuật tin Tân Hoa Xã, cho hay ba kẻ tấn công sau đó bị công an bắn chết.

Bản tin này không nói rõ họ bị giết tại chỗ hay ở nơi khác sau đó.

Nhà cầm quyền Trung Quốc thường gọi là “tấn công khủng bố” trong các cuộc đối đầu giữa công an và thành phần người thiểu số Hồi Giáo Uighur.

Vùng Tân Cương, quê quán của người Uighur, thường xuyên có các cuộc đối đầu của dân bản địa chống lại chính sách kỳ thị và đồng hóa của chính quyền Trung Quốc và nỗ lực đưa người Hán đến lập nghiệp nơi này.

Bắc Kinh thường xuyên cáo buộc các nhóm Uighur ly khai, như phong trào East Turkestan Islamic Movement, đứng sau các cuộc tấn công ở vùng giàu tài nguyên thiên nhiên này, theo AFP.

Hồi Tháng Mười Một, 2015, công an hạ sát 28 người bị coi là thuộc một nhóm “khủng bố” sau 56 ngày săn lùng, tiếp theo cuộc tấn công ở Aksu khiến 16 người thiệt mạng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT