Tuesday, April 23, 2024

Texas: Hai ông đi săn bắn nhau, đổ lỗi bị di dân lậu tấn công

PRESIDIO, Texas (AP) – Hai người đi săn liên hệ đến vụ nổ súng bên trong một trang trại hẻo lánh ở Texas gần biên giới Mexico, cho giới hữu trách hay rằng họ bị thành phần di dân bất hợp pháp tấn công.

Tuy nhiên, ông Danny Dominguez, cảnh sát trưởng Presidio County, cho đài truyền hình KOSA ở thành phố Odessa hay rằng một đại bồi thẩm đoàn có quyết định truy tố Michael Bryant và Walker Daugherty hồi tuần qua về tội nổ súng bắn vào người khác.

Vụ này xảy ra hôm 6 Tháng Một khi cảnh sát đến điều tra báo cáo có nổ súng trong một trang trại gần Candelaria, thấy ông Daugherty và một người khác trong nhóm đi săn, ông Edwin Roberts, có các vết thương do trúng đạn.

Cả hai người này xác nhận ở trong nhóm đi săn và khai với cảnh sát là họ bị thành phần di dân bất hợp pháp tấn công và tìm cách lấy đi chiếc xe RV mà họ đang sử dụng.

Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó cho thấy vì lý do chưa được tiết lộ, ông Daugherty bắn ông Roberts và ông Bryant bắn lại ông Daughterty, chớ không có di dân bất hợp pháp nào dính dáng đến vụ này.

Lời khai của nhóm đi săn này trở thành đề tài để ông Side Miller, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Texas, viết trên Facebook rằng đây là thêm một lý do nữa để phải xây bức tường dọc theo biên giới với Mexico nhằm ngăn “không cho thành phần tội phạm bạo động và băng đảng ma túy lọt vào.”

Cảnh Sát Trưởng Dominguez lúc đó có đề nghị với ông Miller rằng “ông Miller cần phải chú ý vào công việc của chính ông, còn tôi sẽ làm nhiệm vụ của mình.”

Ông Miller sau đó xóa lời phát biểu của mình trên Facebook.

Giới hữu trách cho hay có khoảng 30 nhân viên công lực lục soát khắp trang trại nơi nhóm đi săn đã ở, nhưng không tìm thấy chỉ dấu gì cho thấy có người lạ tiến vào trại đêm đó và cũng không tìm thấy chứng cớ là có “bạo động liên quan đến biên giới.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT