Friday, April 19, 2024

Indonesia: 8 cô gái Việt bị bắt vì tình nghi mãi dâm

JAKARTA, Indonesia (NV) – Mười cô gái nghi ngờ là mãi dâm bị cảnh sát di trú Indonesia bắt giữ trong hai đợt bố ráp ở thành phố Batam, Indonesia, mới đây trong đó có tám người là Việt Nam và hai cô gái Trung Quốc.

Theo lời ông Teguh Prayitno, phụ trách di trú thành phố Batam, nói với báo chí, các vụ bắt giữ được thực hiện khi họ bố ráp một khu nhà trọ và một hộp đêm tại khu phố thương mại Nagoya thuộc thành phố Batam hôm Thứ Tư tuần qua.

“Những người đó từ Jakarta đến thành phố Batam. Họ hoạt động tại đây đã mấy tuần lễ, hoạt động mãi dâm qua điện thoại,” ông Teguh nói trong cuộc họp báo. Ông cho biết tuổi của họ từ 20 đến 30 tuổi.

“Họ khai rằng họ là du khách nhưng không chứng minh được họ từng có các dịch vụ du lịch cung cấp như nơi nào họ cư trú. Thật ra họ ở trong một nhà tạm,” ông nói.

Sở di trú địa phương cho hay có nhiều cô gái ngoại quốc bán dâm tại thành phố Batam. Việc bắt giữ các cô gái kể trên được thực hiện theo sau các phàn nàn ở địa phương khi thấy hoạt động này gia tăng.

“Còn có nhiều cô gái mãi dâm ngoại quốc hoạt động ở đây. Chúng tôi đang có gắng thu thập tin tức chính xác để có thể bắt giữ họ,” ông Teguh nói.

Theo lời ông này, các cô gái tình nghi mãi dâm kể trên sẽ bị trục xuất về nguyên xứ vì lưu trú quá hạn giấy phép nhập cảnh.

Những năm qua, có khá nhiều cô gái bị cáo buộc mãi dâm bị bắt ở Singapore và Malaysia. Họ cũng đi theo kiểu du lịch rồi ở lại hành nghề. (TN)

MỚI CẬP NHẬT