Wednesday, April 24, 2024

Bộ trưởng quốc phòng Nhật thăm đền tử sĩ Yasukuni

TOKYO, Nhật (NV) – Hãng tin Reuters hôm Thứ Năm loan tin chuyến thăm viếng đền tử sĩ Yasukuni ở Tokyo của bà Tomomi Inada, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, gây nhiều tranh luận và tạo ra những chỉ trích mạnh mẽ từ Trung Quốc và Nam Hàn.

Bà Inada mới vừa tháp tùng Thủ Tướng Shinzo Abe trong chuyến thăm viếng lịch sử tại Hawaii, và gặp Tổng Thống Mỹ Barack Obama, để bày tỏ sự hòa giải và tình hữu nghị giữa hai nước, 75 năm sau khi Nhật tấn công căn cứ quân sự Trân Châu Cảng ở Honolulu.

Chỉ một ngày sau khi trở về Tokyo, bà Inada đến thăm đền tử sĩ Yasukuni, nơi phụng thờ những người Nhật đã bỏ mình trong các cuộc chiến của đế quốc Nhật đầu thế kỷ 20.

Việc thăm viếng ngôi đền này của những giới chức cao cấp Nhật luôn luôn bị Trung Quốc và Nam Hàn lên án, vì những nước này coi đền Yasukuni là tượng trưng của chế độ quân phiệt Nhật và các tội ác trong chiến tranh.

Trung Quốc ngay lập tức cho biết sẽ chính thức lên tiếng phản đối hành dộng của bà Inada.

Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, tuyên bố: “Đây không chỉ là sự phản ánh quan điểm ngoan cố sai lầm về lịch sử của một số người Nhật mà còn là một hình thức mỉa mai to lớn đối với chuyến thăm viếng hòa giải vừa qua ở Trân Châu Cảng.”

Bộ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn gọi cuộc thăm viếng đền Yasukuni là “đáng trách.”

Bản thông cáo do Nam Hàn đưa ra viết: “Chúng tôi bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và cảm thấy tiếc về hành động của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật, trong khi chúng ta nhấn mạnh đến sự cần thiết tạo dựng mối quan hệ mới, hướng về tương lai giữa Nam Hàn và Nhật.”

Bà Tomomi Inada giải thích với các phóng viên tại đền Yasukuni như sau: “Năm nay, lần đầu tiên tổng thống quốc gia đã ném bom nguyên tử xuống đất nước Nhật đến viếng Hiroshima, và ngày hôm qua thủ tướng của chúng ta đã nói lời an ủi quan trọng ở Trân Châu Cảng. Tôi đến thăm ngôi đền này với ước muốn kiên quyết đem hòa bình cho Nhật và thế giới trong ý hướng nhìn về tương lai.”

Mời độc giả xem video: Úc bắt hơn một tấn ma túy trong năm 2016

Đây là lần đầu tiên bà Inada thăm đền Yasukuni kể từ khi chính trị gia diều hâu này trở thành bộ trưởng Quốc Phòng hồi Tháng Tám.
Bộ trưởng quốc phòng Nhật thăm đền tử sĩ Yasukuni
Bà đã đi thăm quân đội Nhật phục vụ ở Phi Châu vào ngày 15 Tháng Tám, ngày kỷ niệm Nhật đầu hàng vô điều kiện 71 năm trước.

Thủ Tướng Shizo Abe một lần đến đền Yasukuni vào Tháng Mười Hai, 2013 nhưng sau đó kiềm chế, chỉ gởi lễ vật tới vào những dịp lễ chính. (HC)

MỚI CẬP NHẬT