Friday, March 29, 2024

Colombia: Người sống sót vụ rớt máy bay kể lý do thoát chết

MEDELLIN, Colombia (NV) – Một trong năm người sống sót vụ máy bay chở đội bóng đá Brazil rớt ở vùng núi non Colombia khiến 71 người chết, kể lại, anh thoát chết nhờ tuân theo hướng dẫn an toàn của chuyến bay.

Theo NY Daily News, nam tiếp viên Erwin Tumiri nói, trong khi hầu hết hành khách đều hoảng loạn thì anh làm theo hướng dẫn, vốn thường được trình bày với hành khách trước khi bắt đầu mỗi chuyến bay.

Anh Tumiri kể: “Tôi thoát chết nhờ theo thủ tục an toàn hàng không. Trước khi máy bay đâm xuống đất, nhiều hành khách rời khỏi ghế và bắt đầu la hét.”

“Tôi kẹp hành lý của mình giữa hai chân rồi co mình theo tư thế của một thai nhi như hướng dẫn trước khi xảy ra tai nạn,” anh kể tiếp.

Chuyến bay đường ngắn của chiếc Aerospace 146 do Anh chế tạo thuộc hãng La Mia, rớt ở phía Nam thành phố Medellin của Colombia, khi trên đường bay đến phi trường quốc tế Jose Maria Cordova ở Rionegro, nơi đội banh Chapecoense của Brazil sẽ tranh giải vô địch.

Hệ thống thu âm ở phòng lái cho thấy, trước khi rớt xuống dãy núi Andes, phi công báo động với đài kiểm soát không lưu rằng máy bay bị hết xăng, mất điện và muốn được phép đáp khẩn cấp.

Tiếng của nữ nhân viên đài không lưu đưa ra lời hướng dẫn khi máy bay mất dần tốc độ lẫn cao độ, khi còn cách phi trường Medellin khoảng tám dặm.

Cuộc điện đàm được nhiều cơ sở truyền thông Colombia tường thuật lại.

Mời độc giả xem video: Liên Hiệp Quốc đưa thêm biện pháp trừng phạt Bắc Hàn

Trên trang Facebook, câu lạc bộ bóng đá Chapecoense gửi một thông điệp, trong đó có đoạn nói: “Chúa đến với các lực sĩ của chúng ta, các nhà báo, cùng khách khứa tháp tùng theo phái đoàn.”

Tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Francis đề cập đến tấn thảm kịch trong lúc nói chuyện với các tín đồ hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha.

Tổng Thống Michel Temer của Brazil tuyên bố ba ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân. (TP)

MỚI CẬP NHẬT