Friday, April 19, 2024

Cán bộ cao cấp Bắc Hàn bị đày về quê vì để thuộc cấp đào tị

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn vừa giải nhiệm và đày về quê một thứ trưởng ngoại giao và gia đình ông vì đã để một phó đại sứ tại Anh đào tị, theo nguồn tin từ giới truyền thông Nam Hàn hôm Thứ Tư.

Bản tin của hãng thông tấn AFP trích dẫn báo JoongAng Ilbo cho hay ông Kung Sok-Ung bị cất chức và bị đuổi khỏi thủ đô Bình Nhưỡng, buộc về sống một khu thôn quê cùng với gia đình.

Nguồn tin này nói rằng lệnh giải nhiệm do lãnh tụ Kim Chính Vân đưa ra tiếp theo sau việc phó đại sứ Bắc Hàn tại Anh, ông Thae Yong-Ho, bỏ trốn khỏi nhiệm sở cùng với gia đình để sang Nam Hàn hai tháng trước đây.

“Kể từ khi xảy ra vụ Thae Yong-Ho hồi cuối Tháng Bảy, đã có cuộc tranh tra khắp Bộ Ngoại Giao,” nguồn tin trên cho biết. “Ông Kung Sok-Ung bị coi là có trách nhiệm về các tòa đại sứ Bắc Hàn ở Âu Châu và do đó bị trừng phạt.”

Nguồn tin này cũng cho hay có bốn giới chức cao cấp khác trách nhiệm về khu vực Âu Châu cũng bị đuổi khỏi Bình Nhưỡng.

Ông Kung, năm nay 72 tuổi, là nhà ngoại giao lâu năm và từng chịu trách nhiệm về Nga và Âu Châu trong gần hai thập niên.

Mời độc giả xem video: Nam Hàn chuẩn bị tình huống dân Bắc Hàn bỏ trốn hàng loạt

Kể từ khi lên cầm quyền năm 2011, ông Kim Chính Vân có nhiều cuộc thanh trừng và ra lệnh xử tử nhiều người, trong đó có cả người dượng rể của ông. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT