Friday, March 29, 2024

Mỹ bắt chuyên gia âm mưu đánh cắp mẫu gạo cho Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Một chuyên gia về di truyền học ở Bộ Nông Nghiệp Mỹ đầu tuần này đã nhận tội nói dối với nhân viên cơ quan điều tra FBI khi được thẩm vấn về âm mưu gửi các mẫu gạo được cải tiến của Mỹ sang Trung Quốc, một hành động bị coi là gián điệp kinh tế, theo nguồn tin từ Bộ Tư Pháp hôm Thứ Tư.

Ông Wengui Yan, 61 tuổi, ở tiểu bang Arkansas, thú nhận là một nhóm “du khách” Trung Quốc vào năm 2013 đã bàn với ông về kế hoạch đánh cắp các mẫu gạo đã được cải tiến, nhưng lúc đầu ông khai là không hề biết về việc này.

Con số các vụ gián điệp kinh tế ở Mỹ được báo cáo cho FBI đang tăng mạnh, vào khoảng 15% mỗi năm, từ năm 2009 tới 2014 và tăng tới 53% trong năm 2015, theo các dữ kiện của FBI.

Các vụ gián điệp nông nghiệp, như trường hợp liên hệ tới ông Yan, giúp thành phần đánh cắp các kỹ thuật này có thể tái tạo tại Trung Quốc các mẫu gạo được cải tiến, không cần phải mất nhiều năm nghiên cứu, tốn nhiều triệu đô la đầu tư như vẫn thường thấy cho những loại hạt giống chống được sự tấn công của sâu bọ hay tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt.

Ða số các vụ gián điệp thương mại ở Mỹ liên hệ đến những người có quốc tịch Trung Quốc, theo một giới chức công lực hồi Tháng Tư, sau khi một công dân Trung Quốc tên Mo Hailong nhận tội là đã gửi các mẫu hột bắp được cải tiến, bị đánh cắp ở Iowa, về Trung Quốc.

Ông Yan từ chối đưa cho nhóm “du khách” Trung Quốc này những hạt giống ông có vì biết rằng chúng được bảo vệ, nhưng lại đi cùng với họ tới một nông trại trồng lúa, nơi “ông biết rằng họ có cơ hội để đánh cắp hạt giống,” theo bản thông cáo của Bộ Tư Pháp.

Mời độc giả xem video: Trường học bị kiện “kỳ thị người đồng tính” ở Utah

Ông Yan sau khi nhận tội có thể bị án tù tới 20 tháng trong nhà tù liên bang Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT