Tuesday, April 23, 2024

Công ty ở Wisconsin gắn ‘chip’ vào tay nhân viên

RIVER FALLS, Wisconsin (NV) – Một công ty ở tiểu bang Wisconsin vừa trở thành công ty đầu tiên ở Hoa Kỳ gắn microchip cho nhân viên.

Theo đài BBC News, công ty Three Square Market đề nghị gắn miễn phí chip nhận diện bằng sóng vô tuyến (RFID) vào tay nhân viên, và rằng rồi đây mọi người đều sẽ được gắn cả.

Con chip nhỏ bằng hạt gạo trị giá $300 sẽ cho phép họ mở cửa, đăng nhập vào máy điện toán và ngay cả mua thực phẩm.

Tính đến nay đã có 50 nhân viên ghi danh gắn chip vào tay.

Three Square Market hợp tác với BioHax, một công ty Thụy Điển, để có được kỹ thuật mới mà một ngày nào đó việc thanh toán tiền và nhận diện trở nên dễ dàng hơn, thay vì dùng đến thẻ tín dụng hoặc điện thoại.

Theo ông Tony Danna, phó giám đốc bộ phận phát triển quốc tế, 50 trong số 85 nhân viên thuộc văn phòng chính của công ty đã tự nguyện cho việc gắn chip vào tay họ. Ông Danna tiếp rằng: “Họ không chút do dự.”

Được hỏi họ có bị theo dõi không thì ông Danna giải thích rằng con chip chẳng qua chỉ là một thẻ tín dụng, không có chức năng dò tìm của GPS.

Ông Danna hy vọng rằng con chip rồi đây sẽ thay thế mọi thứ quí vị có trong ví tiền. Trước mắt, nó được dùng chỉ với mục đích đơn giản hóa sinh hoạt trong các cơ sở của Three Square Market mà thôi.

Được hỏi việc gắn vào hoặc lấy chip ra có dễ dàng không thì ông Danna đáp rằng, gắn vào chỉ mất hai giây bằng cách dùng kim tiêm, còn lấy ra thì như khi ta lấy gai hoặc cái dằm ra. (TP)

Tàu do thám Trung Quốc xuất hiện gần nơi chiếm hạm Mỹ-Úc tập trận

MỚI CẬP NHẬT