Thursday, March 28, 2024

Cựu binh Mỹ khai gian để có Chiến Thương Bội Tinh, bị tù 3 năm

SEATTLE, Washington (AP) – Một thẩm phán liên bang hôm Thứ Năm tuyên án một cựu quân nhân, từng khai gian để được Chiến Thương Bội Tinh, bản án 3 năm tù và trả lại cho chính phủ gần $650,000 là tiền trả cho các quyền lợi nhờ gian trá mà có được.

Ông Darryl Wright, 48 tuổi, cựu quân nhân Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang Idaho, giả vờ bị chấn thương sau một vụ nổ ở Iraq năm 2005 và giả mạo lời khai từ các đồng đội để có được bằng tưởng lục chiến đấu (Combat Action Badge) cùng với Chiến Thương Bội Tinh (Purple Heart), vốn chỉ dành cho những quân nhân bị thương tích nơi chiến trường.

Lục Quân Mỹ hiện hủy bỏ các huy chương và bằng tưởng lục.

Ông Wright nhận tội trong phiên tòa xử gian lận hồi năm ngoái. Phía công tố viện đòi bản án 5 năm tù và họ muốn thẩm phán xử án ra lệnh cho ông Wright hoàn trả huy chương, nộp lại bảng số xe có hình Chiến Thương Bội Tinh, bồi thường những gì ông có được nhờ dối trá.

Quan tòa ra bản án tù ba năm, kèm theo ba năm quản chế sau khi được thả, và phải bồi hoàn chính phủ số tiền $646,300 là trị giá những quyền lợi mà ông Wright từng được hưởng.

Hai phó biện lý Liên Bang, David Reese và Gregory Gruber, nói rằng ông Wright sử dụng các huy chương có được để nhận được “tất cả mọi quyền lợi dành cho một thương binh,” gồm nhiều quyền lợi trợ giúp, hủy bỏ món nợ tiền học hơn $40,000.

Phía công tố viện cho hay ông Wright lừa gạt hơn 16 cơ quan chính quyền, gồm liên bang, tiểu bang, địa phương, các cơ quan dân sự, cơ quan thiện nguyện.

Ông Wright khai là bị chấn thương nặng sau một vụ pháo kích ở Iraq, đến nỗi không thể nào tập trung tinh thần quá 10 giây.

Trên thực tế, ông là chủ tịch ủy ban kế hoạch gia cư ở thành phố Snoqualmie, nằm về phía Đông Seattle, làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ trường trung học và có việc làm toàn thời gian cho chính phủ liên bang tại Seattle.

Các quyền lợi ông Wright có được còn bao gồm cả việc chính phủ phải trả tiền cho người em gái để trông nom săn sóc ông tại nhà—dù rằng người này không hề làm việc gì.

Có lúc số tiền chính phủ phải chi trả cho ông Wright lên đến $10,000 một tháng. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT