Thursday, April 25, 2024

Cựu dân biểu Nga chống Putin, trốn sang Ukraine, bị bắn chết

KIEV, Ukraine (NV) – Một cựu dân biểu Nga, người trốn khỏi Moscow để sang Ukraine và miêu tả đời sống dưới chế độ Vladimir Putin cũng giống như thời Quốc Xã Đức, vừa bị bắn chết tại Kiev.

Ông Denis Voronenkov, 45 tuổi, bị giết sáng ngày Thứ Năm gần khách sạn Premier Palace ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, theo tin cảnh sát.

Người cận vệ của ông Voronenkov, tuy cũng bị thương trong cuộc tấn công, nhưng kịp thời bắn trả khiến hung thủ cũng trúng đạn.

Chính phủ Ukraine cáo giác rằng Nga đứng sau vụ ám sát, cho hay ông Voronekov bị giết vì công khai tố giác ông Viktor Yanukovych, cựu lãnh đạo Ukraine được Nga ủng hộ và bị lật đổ ba năm trước đây.

Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay ông Voronekov là chứng nhân cho hành động hung hãn của Nga nhắm vào Ukraine.

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ Nga liên hệ tới vụ ám sát.

Ông Peskov cho rằng vụ giết người này chỉ cho thấy rằng Ukraine không đủ khả năng bảo vệ cho ông Voronenkov. (V.Giang)

Bỉ bắt một người Pháp gốc Tunisia dùng xe lao vào đám đông

MỚI CẬP NHẬT