Friday, April 19, 2024

Quan hệ tính dục với thiếu niên, cựu dân cử Detroit bị án tù

DETROIT, Michigan (AP) – Cựu chủ tịch hội đồng thành phố Detroit, người đã đi vào chính trường sau khi làm việc lâu năm trong ngành truyền thông, bị tuyên án ít nhất 5 năm rưỡi tù hôm Thứ Tư về tội có quan hệ tính dục với một thiếu niên.

Trước tòa, ông Charles Pugh đã ngỏ lời xin lỗi nạn nhân, dưới 16 tuổi khi hai người có quan hệ tính dục vào năm 2003 và 2004.

Khi đó ông Pugh đang làm việc cho đài truyền hình WJBK-TV.

“Lúc đó tôi chỉ mới 30 tuổi. Nói chung, tôi khi đó còn trẻ và ngu xuẩn,” ông Pugh nói với Chánh Án Thomas Cameron ở tòa án Wayne County.

Ông nói rằng lúc đó ông có nhiều danh vọng, tiền bạc và “có hàng chục ngàn người tin vào điều mình nói.”

Ông Pugh sẽ có cơ hội được thả sau 5 năm rưỡi ở tù. Bản án tù tối đa của ông là 15 năm.

Ông Pugh được bầu vào Hội Ðồng Thành Phố Detroit với số phiếu cao nhất năm 2009.

Mời độc giả xem video: Cảnh sát Trung Quốc đứng đầu Interpol, các tổ chức nhân quyền phản đối

Ông bất ngờ rút lui năm 2013 và lên sống ở New York khi có các lời tố cáo về các hành động tính dục sai trái.

Nhiều tháng sau đó, một đài truyền hình tìm ra ông đang làm việc chạy bàn trong một nhà hàng.

Trong một vụ khác, một bồi thẩm đoàn hồi năm ngoái ra lệnh cho ông Pugh phải trả $250,000 về tội sách nhiễu tính dục một thiếu niên, người đã nhờ sự hướng dẫn của ông tại trường khi ông còn là nghị viên hội đồng thành phố.

Ông Pugh không tham dự phiên xử đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT