Wednesday, April 24, 2024

Đại lễ khai mạc khóa tu học Bắc Mỹ lần VI tại Nam California

Từ bi là một phần trong đời sống của nhân loại. Mỗi cá nhân chúng ta hiện diện hôm nay cần phải thực hành tâm từ bi qua hành động, lời nói và suy nghĩ, hầu mong đem lại sự bình an nội tâm, gia đình và xã hội. Hy vọng rằng với hạt giống từ bi sẵn có trong lòng, chúng ta cố gắng chăm sóc và tưới tẩm bằng dòng nước chánh pháp, để hạt giống nẩy mầm thành cây từ bi, đơm hoa giác ngộ và kết trái hạnh phúc.

Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, ban tổ chức điều hợp chương trình, thành tâm đảnh lễ cung đón sự hiện diện của chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn thương tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, thân hào nhân sĩ, Phật tử và toàn thể học viên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada về dự khóa tu học, và đông đảo phóng viên các đài truyền hình, báo giới cùng các cơ quan truyền thông đến loan tin.

Thành phần chư tôn đức tham dự gồm có: Hòa thượng Thích Thắng Hoan, chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, đệ nhất phó chủ tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Phước Thuận, thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Canada, Hòa Thượng Thích Đổng Tuyên, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, Cố Vấn kiêm Trưởng Ban Giáo Học, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, thành viên Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Hòa Thượng Thích Thông Hải, phó chủ tịch ngoại vụ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Hòa Thượng Thích Minh Dung, tổng thư ký Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Canada, kiêm thư ký ban giám học, và chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

Sau nghi thức chào cờ và Phật giáo kỳ, lễ thỉnh chuông diễn ra trong sự tĩnh lặng của tâm thức, để những tiếng chuông này vang vọng khắp giới chúng sanh và cũng là để chuyển hóa từ thân và tất cả vạn loại hữu tình trong cuộc sống xô bồ của xã hội hôm nay.

Trong tinh thần đồng tu của tứ chúng, hôm nay đã trải qua sáu năm, chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni của 2 giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada đã cùng nhau gìn giữ tinh thần học hỏi và truyền thừa Phật Pháp.

Tiếp theo, ban tổ chức cung thỉnh hai vị ni sư Thích Nữ Giới Châu, trưởng ban tổ chức và ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, phó ban tổ chức lên tuyên đọc diễn văn khai mạc khóa tu học Bắc Mỹ lần VI, cùng với phần phiên dịch Anh ngữ của ni sư Thiện Ngọc.

Ban tổ chức cung thỉnh hòa thượng Thích Thắng Hoan, chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada ban đạo từ với sự phiên dịch Anh ngữ của thượng tọa Thích Minh Quang.

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan nói : “Hai giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ và Canada nhất tâm cung đón tất cả quý vị nhân khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ ngày hôm nay. Sự có mặt của chúng ta ngày hôm nay là khẳng định năng lực và hiệp lực của cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Bắc Mỹ trong trọng trách bảo vệ và phát huy Phật Giáo Việt.”

Hòa thượng Thích Thắng Hoan ban đạo từ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Hòa thượng Thích Thắng Hoan ban đạo từ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hai vị trưởng và phó ban tổ chức ở tận Colorado và Texas, nhưng nhờ sự điều hành tài giỏi và cả tấm lòng nhiệt thành của hai vị ni sư, chúng ta mới có khóa tu học Phật pháp lần VI này, nổi bật nhất là do chư ni đảm trách. Xin hội chúng tán thán công đức này,” hòa thượng nói tiếp.

Tiếp nối chương trình, hòa thượng Thích Thái Siêu, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, cố vấn kiêm Trưởng Ban Giáo Học tuyên đọc chương trình và nội quy khóa tu học.

Để giúp cho khóa tu học trang nghiêm và mang lại kết quả mỹ mãn, nhằm tăng trưởng đạo nghiệp giác ngộ, đem lại sự an lạc cho thân tâm, ngôn hành, chương trình tu học kéo dài trong 3 ngày với những bài giảng và hỏi đáp, thực hành với một nội quy thật nghiêm túc, đọc tụng kinh Lăng Nghiêm, thực hành kinh hành niệm Phật, tọa thiền, ngoài ra còn có những đề tài khác như “Tự do và hòa bình theo quan điểm của Phật Giáo,” “Từ bi trong hành động”…

Tiếp theo, chương trình văn nghệ cúng dường thật đặc sắc với phần trình diễn của nhóm văn nghệ Tuệ Đăng (San Jose) dưới sự chỉ huy của nghệ sĩ Lê Minh Hiền.

Để kết thúc đại lễ khai mạc, ban tổ chức kính thâm tạ quý trưởng lão hòa thượng, chư tôn thiền đức tăng ni từ khắp mọi nơi, tuy tuổi cao sức yếu nhưng vì tình thương mà về đây chứng minh, giảng dạy và tham dự trong chương trình đại lễ khai mạc khóa tu học lần VI này. Ban tổ chức cũng xin cảm tạ chư vị phát tâm bảo trợ, nấu ăn, vận chuyển, và các báo giới đã phát tâm quảng bá cho khóa tu học, nhất là Phật tử khắp nơi về đây tu học nhằm bảo vệ ngôi nhà Phật pháp nơi hải ngoại.

MỚI CẬP NHẬT