Friday, March 29, 2024

Học viên cai nghiện ở Đồng Nai lại phá trại bỏ trốn

BIÊN HÒA, Đồng Nai (NV) – Chưa đầy hai tuần lễ, học viên cai nghiện bị nhốt ở trung tâm cai nghiện Đồng Nai lại đập phá cơ sở và bỏ trốn, tràn ra quốc lộ 1 từ trưa ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Một.

Theo tin tức được tường thuật trên các báo tại Việt Nam, có tổng cộng 163 học viên trên tổng số hơn 1,000 dân cai nghiện bị nhốt tại Trung Tâm Cai Nghiện Đồng Nai ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, bỏ trốn sau cuộc náo loạn.

Chính quyền địa phương, ngoài việc sử dụng lực lượng công an cả sắc phục và thường phục, còn phải sử dụng cả lực lượng cảnh sát cơ động để đối phó và truy bắt. Đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày chỉ mới bắt trở lại cơ sở được 61 học viên.

Ông Hồ Văn Lộc, phó giám đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai, cho báo chí biết nguyên nhân ban đầu của vụ náo loạn lần này “được xác định vẫn là do một số ít học viên quá khích, manh động, đứng ra hô hào, lôi kéo các học viên khác tham gia.”

Trong số các thanh niên được đưa vào trung tâm, theo tờ Tuổi Trẻ, “có đến 30% học viên từng có tiền án, tiền sự. Cùng với đó, tỷ lệ học viên mắc các chứng bệnh như HIV, lao, tâm thần… chiếm khá cao khiến công tác chăm sóc, quản lý giáo dục gặp nhiều khó khăn.”

Trước đó, vào ngày 23 Tháng Mười, gần 600 học viên bị đưa tập trung cai nghiện ma túy tại cơ sở này cũng đã đập phá phòng ở, cửa khóa, tràn ra đường, đi về quốc lộ 1 khiến giao thông qua đây bị tắc nghẽn, người dân hoảng sợ. Tin tức nói rằng phần lớn trong số học viên bỏ trại trong ngày này đã bị bắt lại.

Trung tâm cai nghiện này chỉ có khả năng tiếp nhận khoảng 600 học viên, quản lý. Tuy nhiên, hiện số lượng học viên bị đưa vao đây cao hơn gấp đôi. Vì “quá tải” nên điều kiện ăn ở sinh hoạt trở nên tồi tệ hơn bình thường.

Trong cuộc họp mới đây, Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai cho biết hiện cơ sở này có tới gần 1,500 học viên, tăng hơn 1,300 học viên so với thời điểm vào Tháng Tư. Điều này có vẻ xác nhận tình trạng nghiện ngập ma túy tại Việt Nam gia tăng trong khi cách đối phó của chính quyền với tệ nạn ma túy không hiệu quả bao nhiêu.

Một số báo cáo trước đây từng cho thấy sau khi được trả về với gia đình, tỉ lệ tái nghiện rất cao. Năm nào cũng thấy có các vụ đập phá cơ sở cai nhiện nhiều nơi trên cả nước rồi trốn ra ngoài.

Đêm 13 Tháng Tư, có 447 học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hiện đã bắt lại hết chưa, không thấy tin tức cho biết ngoài tin tức ban đầu nói “đã tìm lại được 120 thọc viên cai nghiện bỏ trốn” vào ngày hôm sau. (TN)

MỚI CẬP NHẬT