Tuesday, April 16, 2024

‘Dunkirk,’ bộ phim về chiến tranh hốt bạc khi mới công chiếu

HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim về chiến tranh Thế Giới Thứ II “Dunkirk” của hãng Warner Bros., sau khi được công chiếu ở London, Anh, đã giành vị trí số một tại các phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần qua, thu về khoảng $50.5 triệu, cao hơn 20% so với số liệu của các nhà phân tích trước khi phát hành.

Cộng thêm $55.4 triệu tại các phòng vé trên thế giới, hãng Warner Bros. hoàn toàn yên tâm về khoản đầu tư sản xuất $100 triệu đã được hoàn vốn. Tuy vậy, họ vẫn cần duy trì sức hút của bộ phim để thu lại chi phí quảng cáo. Tờ New York Times đưa tin.

Cuộc di tản “Dunkirk” là một phim điện ảnh chiến tranh do Christopher Nolan biên kịch, đồng sản xuất và đạo diễn. Phim có sự tham gia diễn xuất của Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance và Tom Hardy.

Lấy bối cảnh trong Thế Chiến II, phim phát họa lại chiến dịch Dynamo, khi 400,000 quân lính Đồng Minh, trong đó có hơn 200,000 quân Anh, phải di tản khi bị quân Đức vây hãm ở thành phố cảng Dunkirk.

Đạo diễn Christopher Nolan kể câu chuyện từ ba góc nhìn: trên mặt đất, trên biển, và trên không. Sau khi ông được gặp nhân chứng sống từ cuộc di tản Dunkirk tiết lộ về việc các binh lính thời đó đều “trẻ người non dạ” và thiếu kinh nghiệm đến mức nào, ông quyết định tuyển các diễn viên trẻ tuổi nghiệp dư dành cho phân cảnh bãi biển.

Đạo diễn Christopher Nolan (trái) và nhà sản xuất Emma Thomas tham dự chương trình quảng bá cho bộ phim “Dunkirk” tại BFI Southbank, London, Anh, hôm 13 Tháng Bảy. (Hình: Tristan Fewings/Getty Images)

Đó là phân cảnh gây xúc động nhất trong bộ phim. Khoảng 6,000 nhân vật phụ đã được sử dụng cho cảnh quay này. Nolan nghiên cứu kỹ thuật phim câm để tạo ra những khoảng lặng trong những cảnh quay quần thể chỉ bằng các chi tiết, do đó các đoạn hội thoại trong phim đều được tối giản một cách đáng kể.

Việc phát hành một bộ phim về chiến tranh trong mùa Hè là một chuyện mạo hiểm và đầy rủi ro, vì mùa này thường được dành riêng cho các bộ phim chuyển thể từ truyện tranh, hoặc phim khoa học giả tưởng. “Đạo diễn Nolan muốn dành một chiếc ghế mùa Hè cho ‘Dunkirk,’ Warner Bros. ủng hộ ông, và họ đã thắng,” tờ New York Times cho biết.

Đạo diễn Nolan thỏa thuận với hãng phim Warner Bros. rằng ông sẽ nhận mức lương $20 triệu cộng thêm 20% tổng doanh thu từ phòng và đây là thỏa thuận điên rồ nhất kể từ khi Peter Jackson nhận một khoản tương tự cho phim “King Kong.”

Theo tính toán của Hollywood, khoảng 60% khán giả xem “Dunkirk” là nam giới, trong đó những người trên 25 tuổi chiếm khoảng 76%. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy sự thay đổi về người xem phim, nó sẽ mở rộng ra cho nhiều tầng lớp trong vài tuần tới, nhờ truyền miệng,” ông Jeff Goldstein nói. (V.Đ.T.)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Thousand Island” (Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT