Friday, April 19, 2024

Hải Quân Mỹ, Nhật chuẩn bị tập trận chung, răn đe Bắc Hàn

TOKYO, Nhật (NV) – Hải Quân Nhật dự trù sẽ có cuộc thao dượt chung với hải đội Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson chỉ huy, khi các chiến hạm này tiến vào khu vực bán đảo Triều Tiên, nhằm ngăn cản không cho chế độ Bắc Hàn có thêm các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn.

Tình hình ở nơi này hiện rất căng thẳng và rất nhiều rủi ro để có thể xảy ra đụng độ quân sự, kể từ khi Bình Nhưỡng có cuộc thử nghiệm nguyên tử đầu tiên vào năm 2006, theo một tờ báo của đảng cộng sản Trung Quốc cho hay hôm Thứ Tư.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, trong một bài xã luận, nói rằng Bắc Hàn nên ngừng ngay các dự tính thử nguyên tử hay hỏa tiễn. Do tờ Nhân Dân điều hành, tờ báo này vẫn được coi là nơi để Bắc Kinh đưa ra các phản ứng bán chính thức của họ.

Trong khi đó Lực Lượng Phòng Vệ Nhật và hải quân Mỹ có thể sẽ thực hiện các cuộc đáp trực thăng trên chiến hạm của nhau, cùng là thực tập liên lạc thông tin, khi các chiến hạm Mỹ tiến ngang qua vùng biển Nhật.

Một nguồn tin cho hay Nhật muốn gửi ra mấy khu trục hạm khi chiếc Carl Vinson vào Biển Hoa Đông.

Một nhà ngoại giao Nhật cho hay có vẻ ý định của Mỹ là tạo áp lực tối đa lên Bắc Hàn để có một giải pháp theo đường hướng ngoại giao.

Hải đội Carl Vinson, vốn hủy chuyến viếng thăm Úc, nay đang bắt đầu rời khỏi Singapore. Chiếc hàng không mẫu hạm này chở theo khoảng gần 100 phi cơ đủ loại.

Hải Quân Nhật, lớn thứ nhì Á Châu sau Trung Quốc, gồm đa số là khu trục hạm nhưng cũng gồm bốn chiếc hàng không mẫu hạm chở trực thăng. (V.Giang)

FBI từng xin trát tòa theo dõi cựu cố vấn T.T Trump

MỚI CẬP NHẬT