Monday, April 22, 2024

Hoàng tử Saudi Arabia kêu gọi cho phụ nữ lái xe

RIYADH, Saudi Arabia (NV) – Một trong số các hoàng tử nhiều thế lực ở vương quốc Saudi Arabia vừa lên tiếng kêu gọi phải nhanh chóng chấm dứt việc cấm phụ nữ lái xe tại đây.

Hoàng tử Alwaleed bin Talal, cũng là một tỷ phú, đã đưa ra lời kêu gọi này qua Twitter.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay hoàng tử Alwaleed nói rằng “hãy ngưng các cuộc tranh cãi: đã đến lúc để cho phụ nữ có quyền lái xe.”

Hoàng tử Alwaleed là một người có tinh thần cấp tiến hiếm thấy trong hoàng gia Saudi Arabia.

Ông là chủ tịch công ty Kingdom Holding Co., vốn có nhiều cổ phần trong ngân hàng Citigroup và Euro Disney.

Văn phòng của hoàng tử Alwalleed hôm Thứ Ba cũng đưa ra bản thông cáo nói rằng việc cấm phụ nữ lái xe ngày nay cũng là “một vấn đề nhân quyền, tương tự như cấm phụ nữ đi học hay có sự độc lập của mình.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Bản thông cáo cho biết thêm “đây là những hành động không thể biện minh trong một xã hội cổ hủ, đưa ra các giới hạn chặt chẽ hơn nhiều so với những gì nêu ra trong các giáo điều.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT