Thursday, March 28, 2024

Hơn 100 công nhân Tiền Giang ngộ độc sau bữa cơm trưa

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Hơn 100 công nhân của công ty may Nam Hàn ở huyện Chợ Gạo, phải nhập viện cấp cứu nghi bị ngộ độc thức ăn từ món gà nấu cà ri và bánh mì. Nhiều thai phụ bị ngộ độc nặng phải chuyển đến bệnh viện tỉnh điều trị.

Chiều 26 Tháng Bảy, nói với báo điện tử Zing, Bác Sĩ Nguyễn Văn Bé, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết nơi đây đã tiếp nhận 102 người do ngộ độc thực phẩm. Số bệnh nhân này đang làm việc tại công ty Wondo Vina, chuyên may gia công quần áo, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo.

Khi nhập viện, các công nhân có cùng triệu chứng nôn ói, chóng mặt và đau bụng. Trong đó, có bốn người đang mang thai và bị ngộ độc nặng nên trung tâm đã chuyển lên bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều trị.

Theo các công nhân, khoảng 1 giờ trưa cùng ngày, sau bữa cơm trưa với món gà nấu cà ri và bánh mì, hàng loạt công nhân bị các triệu chứng ngộ độc thực phẩm và nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế huyện.

Tin cho biết, các cơ quan chức năng và Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ra ngộ độc tập thể. Trước đó, công ty này cũng đã từng xảy ra ngộ độc làm hàng loạt công nhân phải nhập viện cấp cứu. (Tr.N)

Đình chỉ phó chủ tịch phường Hà Nội vì đòi tiền cấp giấy khai tử

MỚI CẬP NHẬT