Thursday, March 28, 2024

Joshua Wong bị Thái trục xuất ‘theo yêu cầu Trung Quốc’

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Nhà tranh đấu dân chủ Hồng Kông, Joshua Wong, hôm Thứ Tư đã bị chính quyền quân sự Thái Lan trục xuất, trước khi có cơ hội phát biểu tại một buổi lễ tưởng niệm các sinh viên tranh đấu từng bị thảm sát ở Thái Lan trước đây.

Ban tổ chức cũng như những người ủng hộ Joshua Wong cáo buộc rằng chính quyền Trung Quốc đã tạo áp lực buộc Thái Lan phải trục xuất anh này.

Wong, năm nay 19 tuổi, được thế giới biết đến vì vai trò lãnh đạo của anh trong thời gian có các cuộc xuống đường biểu tình năm 2014 ở Hồng Kông để đòi tự do dân chủ, còn gọi là “umbrella movement.”

Anh bị bắt ngay sau khi đến phi trường Suvarnabhumi ở Bangkok vào khuya ngày Thứ Ba.

Sau khi các giới chức Thái Lan né tránh không trả lời các câu hỏi về Wong, đảng chính trị của anh, có tên “Demosisto,” đưa ra bản thông cáo vào trưa ngày Thứ Tư xác nhận rằng anh được đưa lên phi cơ trở về Hồng Kông.

Ðảng Demosisto, do anh Wong đồng sáng lập năm nay, cũng nói rằng “mạnh mẽ lên án chính quyền Thái Lan vì đã giới hạn một cách phi lý quyền tự do nhập cảnh của Wong.”

Một sinh viên tranh đấu Thái Lan, anh Netiwit Chotipatpaisai, người mời anh Wong đến nói chuyện ở Thái Lan, cho hay cảnh sát nói với anh rằng có bức thư của chính quyền Trung Quốc gửi phía Thái Lan “liên quan tới cá nhân này.”

Mời độc giả xem video: Ba người chế máy móc nhỏ li ti được giải Nobel Hoá Học

Anh Netiwit sau đó hướng dẫn mấy chục sinh viên, tay cầm dù, biểu tình trong khuôn viên đại học Bangkok, hô khẩu hiệu nói rằng anh Joshua Wong có quyền nhập cảnh.

Những người ủng hộ anh Wong trước đó cũng bày tỏ sự lo ngại rằng anh có thể bị Trung Quốc bắt cóc đưa về lục địa, cũng như đã từng làm với một nhà bán sách Hồng Kông có thái độ chống Bắc Kinh khi người này đến thăm Thái Lan năm ngoái. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT