Thursday, April 25, 2024

Nhiều tướng Mỹ bị điều tra và mất chức vì ngoại tình

WASHINGTON, DC (NV) – Một sĩ quan cấp tướng thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia, đang phục vụ trong bộ chỉ huy tham mưu liên quân, vừa bị giải nhiệm sau khi bị điều tra tội ngoại tình, cũng như bị tố cáo là đã ở thuê không trả tiền trong căn nhà của một nhà thầu quốc phòng và đề nghị làm việc cho công ty này sau khi nghỉ hưu.

Bản tin của USA Today cho hay Chuẩn Tướng Michael Bobeck bị điều tra nội bộ vì ngoại tình – một điều vi phạm quân luật – và sử dụng sai trái tài sản của quân đội, theo các giới chức Bộ Quốc Phòng.

Cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục và Tướng Bobeck tạm thời bị chuyển sang một nhiệm vụ khác trong khi chờ đợi kết quả.

Hôm Thứ Sáu, Lục Quân Mỹ cũng bất ngờ loan báo việc giải nhiệm một trong những sĩ quan cao cấp đang lên của họ, Thiếu Tướng Wayne Grigsby, tư lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh tại căn cứ Fort Riley ở tiểu bang Kansas.

Tướng Grigsby cũng đang bị điều tra, nhưng thông báo bất thường này của Lục Quân không cho biết lý do vì sao.

Các giới chức quân sự không chính thức giải thích lý do thuyên chuyển Tướng Bobeck, cũng như không giải thích trường hợp bị giải nhiệm của Thiếu Tướng David Haight, người theo nhiều nguồn tin cho hay đã phải chấm dứt binh nghiệp sáng lạn của mình vì đời sống ái tình bê bối.

Tất cả các sĩ quan bộ binh cấp tướng này, cũng như các tướng lãnh khác ở cả không quân lẫn hải quân thời gian qua, đã có thể thoải mái nghỉ hưu an toàn nếu các vi phạm của họ không bị phát giác.

Tờ USA Today cho biết Tướng Bobeck, một phi công trực thăng từng tham chiến trên nhiều mặt trận, chỉ huy một tiểu đoàn trực thăng thuộc trung đoàn không quân đặc biệt số 160, được mệnh danh là “Night Stalkers,” của Lục Quân Mỹ.

Tướng Bobeck sau đó đứng đầu chương trình không quân của lực lượng Vệ Binh Quốc Gia.

Vào Tháng Ba, 2015, Tướng Bobeck được đề cử làm phụ tá giám đốc chương trình bảo vệ lực lượng và chống võ khí hủy diệt của bộ tham mưu liên quân.

Chức vụ này đưa ông trở thành nhân vật cao cấp nhất đặc trách chống võ khí hủy diệt và là cố vấn cho tham mưu trưởng liên quân, Tướng Thủy Quân Lục Chiến Joe Dunford.

Tướng Bobeck cũng bị cáo buộc là ở nhà một người bạn, làm việc cho một hãng thầu quốc phòng có giao kèo với chính phủ Mỹ, mà không trả tiền.

Theo USA Today, cuộc đời binh nghiệp của Tướng Bobeck, cũng như của Tướng Haight và các sĩ quan cao cấp trước đó, coi như đã chấm dứt, vì hành động ngoại tình được chứng minh rõ ràng đều khiến họ không được thăng cấp hay bổ nhiệm vào các trách vụ quan trọng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT