Friday, April 19, 2024

Mua son phấn không phải tốn nhiều tiền

WESTMINSTER, California (NV) – Một khuôn mặt “mộc” giản dị và tự nhiên có thể là khuynh hướng thời trang hiện nay. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ không muốn rời khỏi nhà mà không thoa lên tí son môi hoặc một lớp phấn hồng lên mặt.

Một cuộc khảo sát của người Anh mới đây cho thấy, 40% phụ nữ thường thấy bối rối khi xuất hiện trước mặt bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình với khuôn mặt “mộc” không son phấn như thế. Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát này, khoảng 70% phái đẹp sẽ không chịu rời khỏi nhà mà không mang theo một cây bút kẻ mắt hoặc cây son môi.

Cái giá của sắc đẹp thường không rẻ. Mặc dù mọi người đều biết rằng ai cũng phải trả giá cho vẻ đẹp diệu kỳ mới mẻ, nhưng lại sẽ phải nhăn nhó khi móc thẻ ra trả tiền. Bởi vậy cho nên nếu muốn có một khuôn mặt xinh xắn đến hoàn hảo, chắc chắn bạn phải chi trả một số tiền không nhỏ.

Phúc trình của Mint, trang web dịch vụ tài chính cá nhân ước lượng rằng một phụ nữ tiêu biểu thường phải chi khoảng 15,000 Mỹ kim để mua sắm mỹ phẩm cho cả đời, trong đó chỉ riêng loại phấn lót thoa mặt cũng đã lên tới 3,770 Mỹ kim. Đối với nhiều người thì bỏ ra một khoản tiền để mua mỹ phẩm không còn là sự chọn lựa khó khăn, vì không phải chỉ có vài người cảm thấy thoải mái với khuôn mặt đã trang điểm cẩn thận.

Phúc trình của The Atlantic cho thấy, chị em ta thường cảm thấy tự tin, thấy mình đáng yêu hơn, thu hút hơn khi sử dụng mỹ phẩm. Phái nữ cũng thường tin rằng họ có thể tìm được công ăn việc làm tốt hơn với bộ mặt trang điểm cẩn thận. Các nữ nhân viên bồi bàn ở nhà hàng dùng phấn lót và son môi để trang điểm có hy vọng sẽ nhận được số tiền típ nhiều hơn của các nam khách hàng. Phúc trình nghiên cứu cho rằng người phụ nữ đi ra ngoài với khuôn mặt không trang điểm có thể tiết kiệm tiền trong một thời gian ngắn, nhưng có thể bị thiệt hại về tài chính trong nhiều lĩnh vực khác.

Kể cả khi việc trang điểm khuôn mặt như thường lệ vào mỗi buổi sáng được coi là điều không thực tế, bạn đừng bao giờ từ bỏ việc chi tiêu một khoản tài sản nho nhỏ để mua những mỹ phẩm cần thiết. Đặc biệt, bạn đừng quên rằng người nghiện nghệ thuật làm đẹp giúp họ có một khuôn mặt tươi trẻ nhưng vẫn tiết kiệm được tiền. Có thể là bạn chưa biết, nhưng có nhiều nhiều cách để chi phí ít hơn mà vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp của mình.

Thứ nhất, bạn hãy yêu cầu cửa hàng mỹ phẩm cung cấp các sản phẩm mẫu thường dùng trong các chuyến đi xa, hoặc khi bạn muốn dùng thử một loại sản phẩm mới. Nhiều cửa hàng sẽ trao cho bạn mẫu sản phẩm mới cũng như trao một viên kẹo. Các nhân viên làm việc tại các cửa hàng Nordstrom và Sephora thường tỏ ra vui mừng khi được trao cho khách mẫu sản phẩm mới để họ dùng thử. Hãy đặt mua trên mạng các loại sản phẩm Sephora, Ulta, Smashbox, Aveda hoặc tại các cửa hàng bán lẻ, bạn sẽ nhận được các loại sản phẩm mẫu. Ngay cả Target cũng có sẵn các mẫu tặng phẩm để trao cho bạn, chỉ cần hỏi người đứng ở các quầy trang điểm của Beauty Concierge.

Thẻ tặng quà giảm giá cũng có thể giúp bạn tiết kiệm được một số tiền hàng tháng khi mua mỹ phẩm. Bạn có thể tìm các loại thẻ quà tặng rẻ tiền của Sephora, Bath & Body Works, MAC trên trang web như Raise chẳng hạn, hoặc tại nhiều cửa hàng khác nhau. Nhờ vậy, bạn có thể tiết kiệm được ít nhất 5% giá trị thẻ quà tặng, có nghĩa là bạn sẽ trả tiền ít hơn tại quầy bán mỹ phẩm. Kết hợp việc tiết kiệm này cùng với các khoản giảm giá hoặc được hoàn lại tiền từ các trang web như Ebates, tính ra thì bạn đã tiết kiệm được một món tiền lớn hơn nhiều.

Giá các loại mỹ phẩm cao cấp thường rất cao, nhưng không phải giá cả lúc nào cũng tương đương với phẩm chất của chúng. Đừng sợ tìm kiếm các nhãn hiệu rẻ tiền hơn, nếu bạn muốn tiết kiệm tiền. Today Show từng nhận dạng hai sản phẩm cùng loại, một xuất hiện ở dạng dược phẩm còn cái kia được thiết kế dưới dạng mỹ phẩm. 78% khách hàng thích loại giá rẻ hơn. @dupethat Instagram có thể giúp bạn tìm mua các loại mỹ phẩm “đồng dạng” như thế hoặc một phiên bản rẻ hơn của một loại mỹ phẩm đắt tiền.

Một người sử dụng trang mạng Reddit cho biết những lần mặc cả có thể giúp bạn tìm ra các món mỹ phẩm ở các cửa hàng 1 Mỹ kim, chẳng hạn như e.l.f., Milani, Physicians Formula. Mặc dù không có gì để bảo đảm rằng bạn sẽ tìm ra được một nhãn hiệu tương đương với loại mỹ phẩm mà bạn đang cần, nhưng thử dừng lại một cửa hàng giá rẻ cũng có thể giúp bạn săn tìm được một món hàng như mong muốn. Bạn còn có thể tìm được một món hàng cần thiết như bông rửa mặt hoặc bọt biển để trang điểm với giá chỉ có một Mỹ kim.

Bạn đừng ném các hộp mỹ phẩm đã xài vào thùng rác. Bạn có thể nhận được quà tặng của một số cửa hàng khi quay trở lại để trả các hộp mỹ phẩm đã mua tại cửa hàng để sử dụng. Trả lại 6 hộp không loại mỹ phẩm của MAC, bạn sẽ nhận được một cây son môi miễn phí. Mang trả 5 cái hủ đã dùng, cửa hàng Lush sẽ tặng cho bạn một hộp làm mặt nạ miễn phí. Khách hàng đem trả các chai lọ đã xài hết cho Kiehl cũng có thể nhận được một sản phẩm cùng loại mới toanh.

Tìm trên mạng Google, bạn có thể lôi ra hàng tỉ phương thức và loại mỹ phẩm trang điểm, cũng như các công thức tự làm son môi và bút chì kẽ mắt bằng than hoạt tính. Bạn cũng có thể dùng loại dầu gội đầu trẻ em, sản phẩm rẻ tiền để rửa mặt và phấn trẻ em để thay cho loại dầu gội đầu khô. Nếu muốn có thêm kinh nghiệm thì bạn tự chế mỹ phẩm để dùng, tiết kiệm một số tiền khá lớn.

Chứng nghiện trang điểm nếu được đặt đúng chỗ sẽ mang lại nhiều lợi lộc cho bạn. Tìm được một công việc bán thời gian tại cửa hàng mỹ phẩm như Sephora hay Lush không chỉ giúp bạn có thêm tiền cất trong ví, mà giúp cho bạn cơ hội mua hàng giảm giá thường xuyên. Nhân viên của cửa hàng Sephora thường được giảm giá từ 20% đến 30%. Còn nhân viên của Lush được giảm tới 50% khi mua hàng tại đây. (P.L)

Giáo sư Orchid Lâm Quỳnh và chuyện học thêm(1/2)

MỚI CẬP NHẬT