Thursday, March 28, 2024

Nhiều người không du lịch Iowa vì phát biểu kỳ thị của Dân Biểu Steve King

DES MOINES, Iowa (NV) – Văn Phòng Du Lịch tiểu bang Iowa thường chỉ nhận được khoảng hai lời than phiền mỗi tháng từ những người đến thăm nơi này, do bị phạt vi phạm tốc độ giao thông hay vì sự phục vụ tại một khách sạn nào đó không được tốt cho lắm.

Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo sau việc Dân Biểu Steve King (Cộng Hòa-Iowa) có các phát biểu gây nhiều tranh cãi, các nhân viên văn phòng này phải trả lời khoảng 60 bản tweet mỗi ngày, đó là chưa kể các điện thư, phát biểu đăng trên Facebook và các cú điện thoại từ những người có ý đến thăm tiểu bang này, theo bản tin của tờ báo địa phương Des Moines Register.

Ông David Bernstein, một thành viên Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế Iowa, đưa ra các than phiền của du khách trong cuộc họp hàng tháng hôm Thứ Sáu tuần qua. Ủy ban này, vốn cũng điều hành Văn Phòng Du Lịch Tiểu Bang Iowa, nói rằng kỹ nghệ du lịch đóng góp khoảng $8 tỷ cho tiểu bang.

Ông Bernstein cho hay các lời phát biểu của ông King có thể gây thiệt hại cho tiểu bang hiện đang muốn thu hút thêm khách du lịch.

Ông King là người từng nói câu “chúng ta không thể tái lập nền văn minh của mình với con trẻ của những người khác,” – lời nói bị coi có hàm ý là phải chú trọng đến việc tạo thế siêu đẳng cho người da trắng ở Mỹ.

Bà Shawna Lode, người điều hành Văn Phòng Du Lịch Iowa, nói rằng các nhân viên nơi đây tìm cách bảo đảm với các du khách, nhất là du khách thuộc thành phần thiểu số, rằng tất cả người dân Iowa đều chào đón họ, theo tờ Des Moines Register.

Các giới chức tiểu bang Iowa tuần này cũng đưa ra trên Twitter những phát biểu như: “Người dân Iowa đa dạng, cấp tiến và khoan dung. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người đến tìm hiểu tiểu bang này.”

Văn phòng Dân Biểu King không trả lời yêu cầu của tờ báo Des Moines Register khi được họi ý kiến về sự việc này.

Bà Debi Durham, giám đốc cơ quan phát triển kinh tế Iowa, cho hay bà đích thân soạn một email để gửi đến mọi người từng bày tỏ quan tâm về phát biểu của ông King, nói rằng lời phát biểu đó “không phản ánh quan điểm của người dân Iowa” hay của cơ quan bà. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT