Thursday, March 28, 2024

Ngày càng có nhiều vụ nổ vì trồng cần sa ở Mỹ

NEW YORK, New York (AP) – Một vụ nổ mới đây phá hủy một căn nhà ở thành phố New York và làm thiệt mạng một lính cứu hỏa đã tạo thêm sự chú ý về những cách trồng cần sa hiện đang hợp pháp tại nhiều tiểu bang, nhưng cũng rất dễ gây chết người.

Một tiểu đoàn trưởng cứu hỏa ở New York thiệt mạng khi đến ứng cứu vụ nổ tại một căn nhà ở khu Bronx hôm Thứ Ba, nơi giới hữu trách nói rằng được biến đổi để thành một vườn trồng cần sa.

Họ đang điều tra xem là những người trồng này có thay đổi gì cho đường ống dẫn khí đốt và chứa những vật liệu khác khiến gây ra vụ nổ hay không.

Những người trồng cần sa trong nhà có thể tạo nguy cơ gây hỏa hoạn bằng cách dùng khí đốt, propane hay butane, để chạy các máy tạo ra thán khí (carbon dioxide) nhằm giúp cần sa lớn nhanh hơn.

Khắp nước Mỹ trong những năm gần đây, những phương cách tương tự dùng để tạo ra cần sa loại mạnh cũng khiến gây ra các vụ nổ và những tai họa khác.

Dùng khí đốt trong nhà “là một cách thông thường để trồng cần sa,” theo lời ông Michael O’Hare, một giáo sư tại đại học University of California, Berkeley, cũng là một chuyên gia về việc trồng cần sa.

“Nếu bạn nâng mức CO2, cần sa sẽ phát triển nhanh hơn,” Giáo Sư O’Hare cho biết.

Một số người trồng đã sử dụng khí propane hay butane vì việc dùng một số lượng khí đốt thiên nhiên lớn qua đường ống từ hãng cung cấp đến nhà có thể gây ra sự nghi ngờ, theo ông O’Hare. Trong những trường hợp này, việc rò rỉ khí có thể tạo ra thảm họa, ông nói.

Một giờ trước khi có vụ nổ vào lúc 7 giờ 30 phút sáng hôm Thứ Ba tuần qua ở Bronx, hàng chục cư dân cho hay họ ngửi thấy mùi khí đốt trong khu phố của họ.

Người trong căn nhà này được di tản và nhân viên cứu hỏa có mặt tại chỗ khi vụ nổ xảy ra làm các mảnh vỡ bắn tung tóe, làm thiệt mạng tiểu đoàn trưởng cứu hỏa Michael Fahy, người có 17 năm thâm niên công vụ và có ba đứa con. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT