Thursday, April 25, 2024

Phụ nữ Nhật ngày càng ‘lộng hành:’ ‘Dám’ cắt giảm tiền túi của chồng

TOKYO, Nhật (NV) – Giới đàn ông Nhật, từng có vị thế lớn lao trong gia đình vì là nguồn lợi tức duy nhất, nay đang mất dần vai trò chủ động vì lương không tăng trong khi ngày càng có nhiều phụ nữ, cũng là các bà mẹ, ra ngoài xã hội làm việc, thay thế vai trò kiếm tiền chính của người chồng.

Những thay đổi này cũng khiến vị thế của người chồng, người cha, khác đi trong ngay chính căn nhà của họ, theo bản tin của Bloomberg News.

Lần đầu tiên, kết quả các cuộc thăm dò mới đây cho thấy nay có nhiều trẻ nhỏ Nhật kính trọng mẹ của chúng hơn là cha.

Và các bà vợ, những người thường nắm “tay hòm chìa khóa” trong gia đình Nhật, nay tiếp tục “xiết hầu bao” các ông chồng, đều cắt giảm tiền túi của họ, theo kết quả cuộc nghiên cứu của Shinsei Bank, được công bố tuần này.

Trong hai thập niên qua, mức lương căn bản trung bình của người đàn ông Nhật bị giảm .5%. Và tuy rằng mức sút giảm này không ảnh hưởng nhiều đến mãi lực của gia đình, điều này lại khiến các bà vợ không có lý do gì để tăng tiền túi cho các ông chồng.

Ngược lại, ngày càng có nhiều người phụ nữ Nhật tham gia lực lượng lao động và lương của họ có thể tăng nhiều hơn tới 15%, trong cùng thời gian với nam giới.

Điều này khiến gia đình có thêm nhiều tiền để chi tiêu và hỗ trợ cho mức tiền lương chẳng thay đổi của người chồng, đồng thời cũng thay đổi cách nhìn đối với người phụ nữ trong nhà.

Theo cuộc nghiên cứu của Viện Hakuhodo về đời sống Nhật, con số trẻ em nói rằng kính trọng mẹ lên tới mức kỷ lục là 68.1%, lần đầu tiên vượt quá mức dành cho người cha, kể từ khi cuộc nghiên cứu được thực hiện năm 1997.

Có khoảng 62% trẻ em nói chúng kính trọng cha của mình, thấp hơn so với cuộc nghiên cứu trước đó. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT