Thursday, March 28, 2024

Sản lượng kỹ nghệ Mỹ gia tăng trong Tháng Hai, tháng thứ sáu liên tiếp

WASHINGTON, DC (AP) – Các cơ xưởng Mỹ sản xuất thêm nhiều xe, thép và máy điện toán trong Tháng Hai, tháng thứ sáu liên tục có sự gia tăng trong sản lượng kỹ nghệ.

Mức sản xuất của cơ xưởng tăng 0.5% trong Tháng Hai so với tháng trước đó, theo báo cáo của Ngân Hàng Trung Ương hôm Thứ Sáu. Tháng Giêng cũng có mức gia tăng .5%.

Các cơ xưởng có thêm đơn đặt hàng là nhờ giới tiêu thụ cũng như doanh gia cảm thấy lạc quan hơn kể từ sau cuộc bầu cử vừa qua. Các công ty nay chi thêm tiền vào những món đắt tiền như máy móc kỹ nghệ, và người dân Mỹ đang mua xe ở mức hầu như kỷ lục.

Sự phát triển kinh tế ở ngoại quốc cũng khiến có thêm nhiều hàng xuất cảng.

Sản lượng hầm mỏ tăng 2.7% trong Tháng Hai, một phần do có thêm nhiều nỗ lực đào mỏ dầu và khí đốt.

Các cơ xưởng Mỹ đang trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau thời gian khó khăn từ cuối năm 2015 đến hầu như hết năm 2016.

Giá dầu thô xuống quá thấp khiến nhu cầu các máy khoan, đường ống thép giảm mạnh, nhiều công ty bán rẻ các lượng hàng hóa dư thừa, giảm mua thêm các trang bị cho cơ xưởng.

Kết quả một cuộc thăm dò giới trách nhiệm mua hàng cho các công ty cũng cho thấy các hoạt động của cơ xưởng tăng hồi Tháng Hai ở mức nhanh nhất trong hai năm qua, với gia tăng đơn đặt hàng, sản xuất và nhu cầu của thị trường ngoại quốc. (V.Giang)

Chánh án trưởng California phản đối sở di trú tì bắt di dân ở tòa án

MỚI CẬP NHẬT