Thursday, April 25, 2024

Saudi Arabia: Bị giam vì kêu gọi chấm dứt nam giới bảo hộ

DAMMAM, Saudi Arabia (NV) – Một người đàn ông Saudi Arabia vừa bị án tù một năm do kêu gọi chấm dứt tình trạng nam giới bảo hộ ở vương quốc Hồi Giáo này, vốn cho nam giới có nhiều quyền hành trong việc kiểm soát nữ giới, theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông địa phương hôm Thứ Ba.

Người đàn ông này cũng bị tòa án ở thành phố Dammam, ở về phía Đông Saudi Arabia, phạt số tiền 30,000 riyal (khoảng $8,000), về tội “xúi giục chấm dứt việc bảo hộ nữ giới,” theo tờ báo địa phương Okaz, được hãng thông tấn AFP trích đăng lại.

Người đàn ông này bị bắt khi đang đi dán các tấm bích chương tại các đền thờ Hồi Giáo ở khu Al-Hasa, kêu gọi chấm dứt việc phụ nữ bị bảo hộ.

Trong khi thẩm vấn, cảnh sát khám phá rằng người đàn ông này cũng đứng sau một chiến dịch trên mạng nhằm đòi hỏi chấm dứt tình trạng bảo hộ này.

Người bị bắt xác nhận là mình có dán bích chương, nhưng nói rằng ông chỉ muốn tạo sự suy nghĩ về vấn đề này sau khi thấy một số họ hàng nữ giới bị những người đàn ông trong nhà đối xử bất công.

Hàng ngàn người Saudi Arabia hồi Tháng Chín ký thỉnh nguyện thư trên mạng đòi chấm dứt hệ thống bảo hộ tiếp theo một chiến dịch vận động qua Twitter, vốn theo tòa là do người đàn ông kia khởi xướng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT