Friday, March 29, 2024

Thái Lan ra tối hậu thư cho Facebook gỡ các trang ‘bất hợp pháp’

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Công ty Facebook ở Thái Lan có thể bị truy tố trong tuần tới, sau khi giới hữu trách vương quốc này cảnh cáo Facebook Inc. rằng phải lấy xuống các trang có nội dung bị coi là đe dọa an ninh quốc gia hay vi phạm luật cấm xúc phạm tới hoàng gia.

Chính quyền quân sự Thái Lan trong thời gian gần đây gia tăng tình trạng kiểm duyệt trên mạng, đặc biệt là với những gì bị coi là xúc phạm đến thành phần lãnh đạo cũng như với hoàng gia, theo bản tin Reuters.

Ủy Ban Điều Hành Truyền Thông và Viễn Thông Thái Lan nói rằng công ty Facebook không tháo bỏ 131 trang trong số 309 trang bị coi là vi phạm các quy luật nêu trên.

Kể từ năm 2015 tới nay, có khoảng 6,900 trang web bị tòa án Thái Lan ra lệnh phải tháo gỡ một số nội dung hoặc bị đóng.

Ông Takorn Tantasith, tổng thư ký ủy ban, cho hay ông ra hạn định cho Facebook đến Thứ Ba phải thi hành điều này.

“Nếu Facebook vẫn còn có các nội dung bị tòa án Thái Lan coi là bất hợp pháp thì sẽ có hành động pháp lý nhắm vào Facebook Thailand,” ông Takorn nói với hãng thông tấn Reuters. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT