Friday, April 19, 2024

Tiếp viên hàng không học cách nhận diện nạn nhân nô lệ tình dục

BOSTON, Massachusetts (NV) – Buôn lậu tình dục là ngành kỹ nghệ trị giá cả trăm tỷ đô la và được xem như là một hình thức nô lệ mới.

Hiện nay, các tiếp viên hàng không học cách để nhận diện nạn nhân trên các chuyến bay nhằm giúp giải cứu họ.

Đài truyền hình CBS Boston trích thuật lời giới điều tra nói rằng những kẻ buôn người thường dùng đường hàng không quốc nội lẫn quốc tế để di chuyển nạn nhân.

Nữ tiếp viên Sherry Martin Peters, người điều hành khóa huấn luyện các đồng sự tại phi trường Logan, Boston, cho biết đó là lý do tại sao người làm việc trong ngành hàng không phải học để nhận diện được dấu hiệu rồi báo cáo lại.

Bà Peters chỉ tay lên phía sau cổ bà và giải thích rằng các nạn nhân thường bị đánh dấu nhận diện ở trên đó.

Chương trình huấn luyện của bà Peters mang tên “Angels at 30,000 Feet” được sự giúp đỡ của Bộ Nội An.

Bà thêm rằng vấn đề buôn nô lệ tình dục nay trở thành một vấn nạn.

Theo ông Peter DiMarizio, điều tra viên thuộc Bộ Nội An, kỹ nghệ buôn nô lệ tình dục không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Ông nói: “Ma túy có thể bán được một lần nhưng con người lại có thể bán đi bán lại 10 hay 15 lần mỗi ngày.”

Giới điều tra nói, nhân viên ngành hàng không có thể giúp chống lại nạn buôn nô lệ tình dục.

Khi họ được huấn luyện cách nhận diện dấu hiệu họ có thể báo động với phi công, người sẽ báo cáo với nhà chức trách để có thể đón chặn kẻ buôn người tại cổng phi trường khi máy bay vừa đáp xuống. (TP)

Bão nhiệt đới Cindy đánh vào Alabama, 1 bé trai thiệt mạng

MỚI CẬP NHẬT