Tuesday, April 23, 2024

Tòa ra lệnh chính phủ Mỹ xem lại vấn đề chật chội trong phi cơ

WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án tòa liên bang Mỹ mới đây vừa ra lệnh cho Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) phải điều tra xem việc các hãng hàng không dân sự thu hẹp ghế ngồi cùng khoảng cách giữa các ghế này trên phi cơ có tạo ra đe dọa an toàn cho hành khách hay không.

Phán quyết hôm Thứ Sáu được đưa ra sau khi một nhóm tranh đấu cho quyền lợi hành khách đi phi cơ, có tên “Flyers Rights” đệ đơn yêu cầu FAA điều tra xem các hãng hàng không có tạo mối đe dọa cho an toàn hay sức khỏe của hành khách khi đưa các ghế ngồi ngày càng sát lại với nhau để có thể nhồi nhét thêm nhiều người vào phi cơ, theo bản tin CNN.

FAA từ chối làm điều này và nhóm nói trên đưa đơn kiện tại tòa liên bang ở Washington, DC.

Chánh Án Patricia Millet, đại diện cho hội đồng chánh án gồm ba người, gọi đây là “trường hợp bí ẩn của ghế ngồi phi cơ bị thu nhỏ” và  nói rằng hành khách có quyền đòi hỏi FAA phải điều tra về các đe dọa liên quan đến sức khỏe và an toàn của việc bị nhét vào ngồi trên ghế chật hẹp, có khi trong nhiều giờ đồng hồ, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Ngoài sự không thoải mái, “Flyers Rights” nói rằng khi phải ngồi lâu mà không có chỗ co duỗi có thể gây ra chứng nghẽn mạch máu (deep vein thrombosis DVT).

Bản tin UPI nói rằng tổ chức “Flyers Rights” đưa ra các dữ kiện cho thấy chiều rộng trung bình của ghế ngồi trên phi cơ giảm từ 18.5 inch (khoảng 47 cm) những năm đầu 2000, xuống còn 17 inch vào năm 2005. Trong khi đó khoảng cách của ghế giảm từ 35 inch xuống còn 31 inch.

Hồi đầu năm nay, American Airlines cho hay có ý định giảm khoảng cách này xuống còn 29 inch ở những hàng ghế dưới cùng trên phi cơ Boeing 737, hầu có thể gia tăng số ghế bán giá cao, có khoảng cách rộng hơn, ở các hàng trên đầu.

Sau khi gặp phản ứng mạnh mẽ từ khách hàng, American Airlines đồng ý sẽ duy trì khoảng cách ít nhất là 30 inch giữa hai ghế. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT