Saturday, April 20, 2024

Trung Quốc khai trương thương lộ mới tới Trung Đông và Phi Châu

GWADAR, Pakistan (AP) – Các giới chức lãnh đạo dân sự và quân sự Pakistan hôm Chủ Nhật đã cùng nhau chứng kiến lễ khai trương một thương lộ quốc tế mới bằng cách tiễn một tàu hàng Trung Quốc chở hàng hóa xuất cảng đến vùng Trung Đông và Phi Châu từ hải cảng mới xây Gwadar trong vùng Baluchistan, nơi thành phần phiến quân hoạt động mạnh mẽ.

Đoàn xe chở hàng đầu tiên của Trung Quốc chở hàng xuất cảng đã đến Pakistan một ngày trước đó, qua con đường mới thành lập nối liền vùng Tân Cương ở phía Tây Bắc Trung Quốc với khu Tây Nam Pakistan.

Trung Quốc hiện đang xây hệ thống đường xá và nhà máy phát điện theo kế hoạch gọi là Vòng Đai Kinh Tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), trị giá $46 tỷ và do Bắc Kinh đài thọ.

Thủ Tướng Nawaz Sharif nói rằng kế hoạch này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế Pakistan và nâng cao mức sống của dân chúng trong vùng.

Quân đội Pakistan đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm nhằm bảo vệ con đường thương mại mới này cũng như hải cảng và các nhân viên ngoại quốc trước sự đe dọa tấn công của phiến quân.

Cảng Gwadar nằm trên bờ biển Ả Rập và có vị trí chiến lược giữa Nam Á, Trung Á và Trung Đông.

Cảng này cũng nằm ngay mỏm của vịnh Ba Tư, ngay bên ngoài eo biển Hormuz.

Trung Quốc đang muốn thành lập một con đường thương mại qua biển Ả Rập và Ấn Độ Dương.

Các thương thuyền Trung Quốc nay đang dùng eo biển Malacca, một thủy lộ chật hẹp giữa bán đảo Malay và Indonesia.

Con đường mới sẽ cho Trung Quốc có nhiều thuận lợi hơn để đưa hàng hóa tới vịnh Ba Tư và Trung Đông. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT