Friday, April 19, 2024

Công bố kết quả Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 10

Nguyễn Văn Nhựt

Mặc dù trong chương trình, bắt đầu từ 10 giờ 30, nhưng các quan khách, ân nhân và giới truyền thông báo chí đã đến trước 10 giờ.

Nhân viên thư viện cho biết tổng số ghế là 170 ghế, các tham dự viên đã đến đông đủ và không một ghế nào còn trống. Nhiều anh em phải đứng 2 bên tường.

MC KQ Phạm Ðình Khuông khai mạc đúng giờ. Ðúng 10 giờ 30, sau nghi thức khai mạc chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm, MC KQ Phạm Ðình Khuông lược qua chương trình và trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, trưởng Ban Tổ Chức ÐNH “Cám Ơn Anh – Người Thương Binh VNCH” Kỳ 10 cũng là hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP VNCH.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cám ơn mọi người đến tham dự đông đủ, bà vui vẻ và khiêm cung đọc bài phát biểu có nội dung như sau:

“Kính thưa: quý vị truyền thông báo chí, quý niên trưởng, quý hội đoàn, quý đồng hương và thân hữu. Tôi xin thay mặt Hội H.O Cứu Trợ TPB&QP/VNCH, thay mặt Ban Tổ Chức, chân thành cám ơn quý vị đã đến tham dự buổi họp báo hôm nay. Vì hội chúng tôi phụ trách về tài chánh nên có bổn phận tổ chức buổi họp này, cũng như 9 kỳ đại nhạc hội trước đây, mục đích để:

“1. Công bố kết quả việc gây quỹ của Ðại Nhạc Hội “CÁM ƠN ANH” kỳ 10.

“2. Cám ơn Ðài SBTN, Trung Tâm ASIA, các hội đoàn, các thiện nguyện viên đã hợp tác với hội chúng tôi, đã đem hết thiện chí, công sức, để hình thành ÐNH, không quản ngại nắng nóng, tốn kém và mệt nhọc.

“3. Trình bày diễn tiến việc làm của hội, xuất trình những văn kiện căn bản thành lập hội, văn bản là một hội vô vị lợi (non profit), được tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ chấp nhận, hồ sơ khai thuế, giấy phép tổ chức mỗi kỳ ÐNH, cùng những giấy tờ chứng minh thu chi, những danh sách và hồi báo của thương binh và quả phụ đã nhận được tiền cứu trợ tận tay qua các dịch vụ gởi tiền như Hoa Phát, Lee Gởi Tiền Lẹ, Tín Nghĩa…

“4. Giải đáp những thắc mắc của quý vị, để mọi người thấy sự minh bạch của chúng tôi, những hy sinh bất vụ lợi của anh chi em thành viên trong hội, chỉ vì tình thương, tình huynh đệ chi binh mà làm việc ngày đêm vất vả, chỉ mong đem lại niềm vui, niềm an ủi cho anh em, mà cũng là niềm vui của chúng tôi khi tưởng tượng đến hạnh phúc mà anh em và gia đình cảm thấy lúc nhận được tiền của ân nhân giúp đỡ và hãnh diện vì được đồng hương hải ngoại quan tâm, vẫn nhớ đến công lao cao cả, bảo vệ miền Nam chống Cộng Sản xâm lăng, đồng hương mới có ngày hôm nay, mà anh em phải mang thương tật đau đớn, khốn khổ, tủi nhục suốt cả cuộc đời.

“Sau đây tôi xin trân trọng công bố tổng kết số tiền thu được của Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 10. Cuối ngày tổ chức ÐNH được thông báo là $600,000, nay đã tăng lên hơn gấp đôi, $1,279,360.85. Số tiền năm nay tăng kỷ lục như vậy là nhờ Ðài SBTN có sáng kiến mới, chiếu trực tiếp ngày ÐNH lên Youtube, và facebook của đài, để truyền đi khắp thế giới, nhờ vậy chúng tôi nhận được những đóng góp đáng kể của các ân nhân, các hội đoàn, các cộng đồng người Việt khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada, Pháp, Na Uy, Áo Quốc, v.v… Tất cả đều chuyển về cho một ngân khoản chung của ÐNH “Cám Ơn Anh” do hội chúng tôi đảm trách. Mọi người đều sốt sắng muốn tham gia nghĩa cử nhân đạo này. Chúng tôi sẽ đăng danh sách ân nhân và danh sách những thương binh và quả phụ được giúp đỡ lên báo chí và website của hội để quý vị có thể theo dõi.

“Các anh em thành viên trong hội sẽ tiếp tục trình bày những chi tiết của đại nhạc hội để quý vị thẩm tường. Cuối cùng, tôi xin đại diện Ban Tổ Chức cám ơn quý cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương, và quý ân nhân đã tin tưởng chúng tôi để gởi những số tiền rất quý giá, kèm theo những lời thư đầy ân tình, nhiều thương mến, khuyến khích chúng tôi cố gắng tiếp tục duy trì hội, được chừng nào hay chừng đó…

“Xin kính chúc tất cả quý vị vạn sự an lành, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, để cùng với chúng tôi lo cho những chiến sĩ bất hạnh ở quê nhà. Xin kính chào quý vị.”

Kế tiếp, Luật Sư Ðỗ Phủ – đại diện Ðài SBTN tường trình ngắn gọn: “Ðài SBTN được hân hạnh được tiếp tay với Hội H.O. Cứu Trợ TPB &QPVNCH trong việc làm thật ý nghĩa này và cám ơn các thiện nguyện viên của hội đã nhiệt tình sưởi ấm tấm lòng những người đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc.”

Ðại diện Ðài SBTN hứa sẽ còn tiếp tục và tiếp tục yểm trợ với hội trong khả năng của mình.

Ông Nguyễn Văn Ức – Hội Phó Ngoại Vụ trình bày về chi tiết số tiền thu chi của ngày ÐNH: Ông cho biết ngoài số tiền của ÐNH tổ chức hằng năm, còn có số tiền các ân nhân gởi đến hội khoảng $200,000.00

Về chi tiết, ông cho biết như sau:

– Tiền bán vé $60,880.00

– Tiền ân nhân đóng góp trong ngày ÐNH (7/31/2016): $170,923.25

– Tiền ân nhân gởi đến hội: $548,726.84

– Tiền ân nhân từ Houston, TX: $248,246.57

– Tiền ân nhân gởi đến đài SBTN: Check ($133,778.69) $250,414.19, Credit Card ($116,635.50). Tổng cộng $1,279,210.85

Chi: $119,129.90; Số tiền còn lại: $1,160,230.95

Sau đó, ông Nguyễn Văn Nhựt – Tổng thư ký trình bày 3 phần: 1) Kế hoạch phân phối tiền bảo trợ cho TPB &QP VNCH, 2) Việc cứu xét hồ sơ và 3) Tiến trình việc gởi tiền.

Nội dung được cho biết như sau:

Về điểm thứ nhất: “Tổng số thu được là $1,279,210.85. Tổng số chi tiêu là $119,129.90 Con số thực thụ còn lại, $1,160,230.95. Ðây cũng là con số mà nhiều người đã hỏi: ‘Hằng năm số tiền cả triệu nầy đi về đâu?’ con số nầy sẽ thực sự theo chúng tôi suốt cuộc hành trình dài 1 năm, kể từ sau buổi họp báo hôm nay cho đến ngày họp báo năm sau. Vì vật giá gia tăng hay đồng tiền đã mất giá, nện sau khi hội họp, chúng tôi sẽ phân phối số tiền nầy theo tiêu chuẩn như sau:

I-TPB:

1) $100.00 cho TPB có thương tích quá nhẹ (cụt 1/2 hoặc 1 bàn chân/tay… )

2) $150.00 cho TPB có thương tích nhẹ (cụt 1 chân hay 1 tay, mù 1 mắt, nội thương…)

3) $250.00 cho TPB nặng (cụt 2 tay, 2 chân. Hoặc 1 tay và thêm 1 chân, mù 2 mắt…)

4) $300.00 cho TPB quá nặng (cụt 2 tay và 2 chân, mù 2 mắt và thêm cụt 2 tay hay 2 chân, bại liệt toàn thân…)

5) $300.00 cho TPB mới biết đến hội cho lần đầu tiên (những năm sau theo tiêu chuẩn trên).

6) $200 cho TPB chết để phụ lo đám tang (vẫn giúp để phụ đám tang mặc dầu vừa được giúp khi còn sống)

7) $300.00 cho TPB đang nằm bệnh viện (giao tại bệnh viện hoặc có thể giao tại nhà vì bệnh nặng nhưng không có tiền nhập viện)

II-Quả Phụ:

Tăng lên $100.00 thay vì $50.00 như trước:

– $200.00 cho những quả phụ lần đầu tiên

– Những năm kế tiếp vẫn $100.00

– Trường hợp nằm bệnh viện, chết: Áp dụng như trường hợp các TPB.

Về phần Cứu Xét Hồ Sơ, ông Nguyễn Văn Nhựt cho biết khi cứu xét hồ sơ, các bản photo chúng tôi không cần thị thực của nhà cầm quyền hiện tại. Một hồ sơ thường có: đơn xin, các giấy tờ trước năm 1975 nếu còn: bản cáo tri, chứng chỉ giải ngũ, báo cáo giám định y khoa, báo cáo tổn thất, 1 photo giấy chứng minh nhân dân, hình mới nhất cho thấy thương tật, bản photo copy chứng minh nhân dân….

– Trường hợp không còn giấy tờ nào trước năm 75 thì cho biết nội tình và trường hợp bị thương trong trường hợp nào.

*Tiến trình việc gởi tiền:

– Lập danh sách gởi tiền: Chúng tôi thiết lập 2 bản danh sách: 1) Bản lưu hồ sơ thì có đầy đủ các chi tiết, 2) Bản thứ 2 đưa cho dịch vụ thì không có số quân – Mục đích là để người giao tiền bên VN phải đến tận nhà và tận tay TPB điền vào giấy hồi báo: Số quân, số tiền nhận được đầy đủ bằng USD chớ không phải bằng tiền VN.

– Sau khi gởi tiền, chúng tôi có danh sách đưa cho ân nhân để lưu lại. Ân nhân có thể check lại số tiền của mình gởi có đúng không và có đến tận tay TPB/QP hay không. Vì trong danh sách này có tất cả chi tiết: tên họ, địa chỉ kể cả số phone của TPB đã nhận tiền. (Thí dụ ông Nguyễn Văn A cho tiền $10,000.00 – Ðầu tiên là hội cấp phiếu biên nhận và cám ơn. Người cho tiền và hội đều khai thuế. Tất cả phải phù hợp và giống nhau…)

– Sau đó chúng tôi lưu lại: Biên nhận gởi tiền và giấy hồi báo cũng như các checks đã gởi tiền. Tất cả đều được lưu chiếu để trình khi có thanh tra bất cứ lúc nào.

– Sau cùng là chúng tôi phải Khai Thuế hằng năm theo luật lệ hiện hành. (tất cả hồ sơ thuế còn lưu lại tại văn phòng Luật Sư Pete Nguyễn Tôn Nguyên, địa chỉ 12411 Euclid St., Garden Grove, CA 92840). Như quý vị đã thấy trên slide show đang chiếu. Thanh tra thuế vụ chẳng những khen bằng lời nói mà còn gởi giấy về cho hội để chứng minh.

– Con số 17,589 hồ sơ TPB&QP Hội đang có tính đến ngày 1 tháng 10, 2016, mà nhiều người còn hỏi: “Từ đâu mà có?” Xin trả lời là, hiện giờ hằng tuần chúng tôi nhận tại hộp thư đều có Hồ Sơ Mới. Từ trước, quý vị đi theo diện H.O. có đem theo một số hồ sơ, rồi từ đó ở VN họ truyền miệng cho nhau và gởi hồ sơ qua càng ngày càng nhiều.

Sau cùng, ông Nguyễn Văn Phán, hội phó Nội Vụ trình bày về Chương Trình Ân Nhân Bảo Trợ Thường Xuyên TPB/VNCH

Chương trình nầy đã có từ lâu, do NS Nam Lộc và Trúc Hồ đề xướng. Hiện giờ số ân nhân đã hơn 900 người và bảo trợ hơn 1,800 TPB và QP VNCH. Ông cũng lưu ý những người muốn bảo trợ nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bảo trợ. Vì nếu có thể sẽ bảo trợ suốt đời hay là ít nhất 3 năm. Nếu vì lý do nào mà ngưng việc bảo trợ, xin cho hội chúng tôi biết để tìm ân nhân khác thay thế hay là hội tiếp tục gởi tiền về như các TPB khác. Ông cho biết từ nay ai muốn bảo trợ cũng phải theo tiêu chuẩn của tổng thư ký vừa trình bày.

Phần hào hứng và sôi động nhất là phần thắc mắc và giải đáp. Ða số các câu hỏi đều nằm trong các phần được thuyết trình đoàn đã trình bày. Các câu hỏi đều được giải đáp thỏa đáng (có người đã đặt 1 lần 6 câu hỏi). Buổi họp báo chấm dứt lúc 1 giờ trưa, Ban Tổ Chức mời tất cả dùng thức ăn nhẹ trước khi ra về.

MỚI CẬP NHẬT