Tuesday, April 23, 2024

Nhiều triệu người Mỹ vay nợ mua xe, không có khả năng trả

NEW YORK CITY, New York (NV) – Dữ kiện mới được Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York công bố tuần này cho thấy hiện có 107 triệu người Mỹ đang vay nợ để mua xe hơi, chiếm khoảng 43% tổng số người tuổi trưởng thành ở Hoa Kỳ.

Theo đài CNN, việc vay nợ để mua xe đang tăng mạnh. Vào đầu năm 2012, chỉ có 80 triệu người Mỹ vay nợ mua xe. Trong năm ấy người Mỹ vay nợ để mua nhà nhiều hơn để mua xe.

Tuy nhiên hiện nay, số nợ mua xe vượt qua nợ vay để mua nhà, điều giúp giải thích vì sao các nhà sản xuất xe hơi hằng năm có được số bán kỷ lục.

Cũng theo dữ kiện của ngân hàng liên bang, sau cuộc khủng hoảng tài chính, việc vay nợ mua nhà trở nên hết sức khó khăn nhưng vay để mua xe lại dễ dàng. Trong hai năm 2015 và 2016, cho vay nợ mua xe điều kiện dễ dàng vượt mức của thời kỳ tiền khủng hoảng.

Nhưng đồng thời số người không trả nổi nợ vay mua xe cũng nhiều không kém.

Bà Beth Yeager, người làm việc cho tổ chức từ thiện Salvation Army ở Louisville, Kentucky, nói: “Điều này xảy ra đối với người nghèo” vì phần đông họ không hiểu được tín dụng là gì.

Theo bà Yeager, các nơi bán xe căng biển lớn nào là “Hãy mua tại đây. Tín dụng dễ dàng” để thu hút khách hàng, khiến người có thu nhập thấp mừng rỡ vì thấy họ có thể mua được xe và cứ thế mà ký vào giấy tờ, mặc dù tiền lời có khi lên đến 20%.

Đến khi hằng tháng không còn có thể tiếp tục trả nợ vay mua xe, do khó khăn tài chánh, xe họ bị ngân hàng “kéo.”

Bà Yeager tiếp: “Một khi hồ sơ tín dụng của họ có ghi xe bị xiết, ảnh hưởng xấu đối với họ không chỉ ở khả năng mua lại chiếc xe khác mà cả việc mua nhà sau này nữa.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT