Friday, March 29, 2024

Netflix phát triển vượt bực, 104 triệu người trên toàn thế giới xem phim

Los Gatos, Calif (NV) – Công ty Nextflix có thêm được 5.2 triệu thành viên trong tam cá nguyệt thứ hai của năm 2017, nâng tổng số người đóng tiền để dùng dịch vụ xem phim và nhiều chương trình online của hãng này lên đến 104 triệu trên toàn thế giới.

5.2 triệu thành viên mới được cho là con số áp đảo trong tam cá nguyệt thứ hai, vì thông thường đây là thời gian chậm nhất của công ty. Netflix hân hoan thông báo con số 5.2 triệu kỷ lục này , vượt dự đoán của công ty trước đó là 3.2 triệu.

Trong cùng thời gian này năm ngoái, cổ phiếu của Netflix giảm 15% sau giờ giao dịch của thị trường chứng khoán, khi Netflix thông báo chỉ có thêm 1.7 triệu thành viên, so với con số dự đoán là 2.5 triệu.

“Netflix đã trở thành một công ty dẫn đầu trong kỹ nghệ giải trí,” ông Ross Gerber, giám đốc điều hành của công ty Gerber Kawasaki, phát biểu trong chương trình “Closing Bell” của CNBC. “Chỉ cần lái xe trên Sunset Blvd, người ta sẽ thấy đủ chứng cớ về sự phát triển này: một rừng các bảng quảng những chương trình ăn khách nhất của Netflix. Giờ đây giới trẻ không cần phải mua dịch vụ cable nữa, bởi vì lúc nào cũng có đầy những chương trình và phim hấp dẫn trên Netflix và HBO. Hiện tượng này đã trở thành một hiện tượng hoàn cầu,” ông Gerber nói.

Đà phát triển của Netflix cho thấy công ty này có thể đạt tới con số 200 triệu thành viên trong một ngày không xa, ông Gerber nói thêm. Tăng trưởng mạnh mẽ này là một dấu hiệu rằng Netflix có thể không gần điểm bão hòa trong việc tiếp tục gia tăng thành viên tại Hoa Kỳ, như một số nhà phân tích có thể đã dự đoán. Trong thời gian từ tháng Tư đến tháng Sáu năm 2017, Netflix tăng được 1.07 triệu thành viên quốc nội so với con số dự trù 613,000 người. Tuy nhiên sự gia tăng lớn nhất vẫn là số thành viên ở ngoài Hoa Kỳ: tăng 4.14 triệu so với số dự đoán 2.59 triệu.

Với tăng trưởng này, Netflix giờ đây dự đoán sẽ có thêm 4.4 triệu thành viên trong tam cá nguyệt thứ ba.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành kiêm CIO của công ty phân tích tài chánh Surevest Wealth, ông Robert Luna, tỏ ra thận trọng về mức tăng trưởng của Netflix. Trong khi mọi người lạc quan và kỳ vọng nhiều về sự bành trướng của Netflix ở Ấn Độ, Luna cho biết Netflix sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức vì chi phí để sản xuất nội dung ở Mỹ rất cao, và Ấn Độ thiếu nguồn cung cấp nội dung thay thế. Ngoài ra, tại Ấn Độ, một khách hàng chỉ trả Netflix $7.5 mỗi tháng, nhưng giá này quá cao so với với thu nhập hàng năm của họ trung bình khoảng $1,500 đô la, ông Luna giải thích.

“Netflix đang chi ra rất nhiều tiền để duy trì thị trường, và số thành viên tại nước Mỹ ngày có vẻ đã đến mức cao nhất, tôi tin rằng giấc mơ phát triển thị trường quốc tế sẽ khiến họ thất vọng”, ông Luna nói trong chương trình Closing Bell. (H.G.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT