Friday, April 19, 2024

Trung tâm Asia chuẩn bị thu hình ‘Tình Yêu và Thân Phận’


Ðức Tuấn/Người Việt


GARDEN GROVE (NV) Hai suất nhạc “Tình Yêu và Thân Phận,” do trung tâm Asia thực hiện, trực tiếp thu hình sẽ được tổ chức ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Tám, lúc 2 giờ và 8 giờ, tại rạp Segerstrom Center For The Arts, 600 Town Center Drive, thành phố Costa Mesa, California.


Nhạc sĩ Trúc Hồ, người phụ trách biên tập chương trình, cũng như sắp xếp ca sĩ, nói với chúng tôi: “Rạp Segerstrom Center For The Arts là nơi mà hồi học đại học tôi cứ phải đến để xem các chương trình hòa nhạc của những dàn Orchestra symphony của người Mỹ, xem xong rồi về viết lại nhận xét theo ý của mình, bởi vậy từ đó tôi rất thích khung cảnh, không gian cũng như cách cấu trúc của rạp, và vẫn ao ước đến một ngày nào đó sẽ dựng chương trình ở rạp này.”








Ca sĩ Hồ Hoàng Yến chụp ở sân khấu của rạp Segerstrom. (Hình: TT Asia cung cấp)


Ngừng một chút anh nói tiếp: “Sau này khi lo về vấn đề dàn dựng chương trình cho trung tâm Asia, tôi vẫn giữ ước muốn đó, và đã nhiều lần định ‘book’ rạp Segerstrom, nhưng rồi lịch của họ rất bận, nên mình bị ‘hụt’ mấy lần, đến lần này mới toại ý nguyện!”


Vẫn theo sự giải thích của Trúc Hồ, rạp Sergestrom thích hợp cho không gian của những chương trình nhạc được dàn dựng theo phương thức của dàn nhạc giao hưởng lớn (big Symphony Orchestra), ở đó có khoảng ít nhất là 60 nhạc công,và thêm một vài nhạc cụ điện tử như guitar bass, hay “guitar lead” chẳng hạn.


“Chủ đề của chương trình lần này là ‘Tình Yêu và Thân Phận’, nói về tình yêu thì khỏi nói rồi, con người mình ai cũng có tình yêu, và tình yêu có đủ loại, đa màu sắc như tình yêu trai gái, tình yêu cha con, mẹ con, xa hơn tí nữa là tình yêu quê hương, yêu thương nơi sinh ra, ‘chôn nhau cắt rốn’ hay yêu đồng bào Việt Nam…”


Người thiết kế chương trình nói thêm: “Còn thân phận, chỉ cần nghe hai chữ thân phận đó cũng đủ hiểu rồi, thân phận của quê hương Việt Nam nghèo đói, trải qua bao cuộc chiến và hiện nay thân phận của 90 triệu những đứa con của mẹ Việt Nam là sự chịu đựng những khó khăn, mệt mỏi trong đời sống hằng ngày, dĩ nhiên tôi muốn nhắc đến sự áp bức của chính quyền trong nước, hay sự rên xiết của người dân khi không có quyền tự do căn bản để được làm người… Thân phận là hành trang duy nhất người Việt chúng ta mang theo khi phải bỏ nước ra đi, và chúng ta ở nước ngoài cứ phải ôm mãi hai chữ thân phận của người đang sống nhờ mảnh đất tạm dung.”








Ca sĩ Nguyên Khang. (Hình: TT Asia cung cấp)


Nhạc sĩ Trúc Hồ tiết lộ, “Ðể có một lực lượng ca nghệ sĩ thích hợp với chương trình, lần này ban tổ chức không thể lấy hết tất cả những ca sĩ trong trung tâm Asia, thời lượng chương trình là khoảng trên 3 giờ đồng hồ chạy suốt từ đầu đến cuối, không có hài hay kịch ‘lót’ vào giữa.”


Ca sĩ tham gia gồm có: Nguyên Khang, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Diễm Liên, Y Phương, Thế Sơn, Băng Tâm, Ðoàn Phi, Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Hoàng Anh Thư, Huỳnh Phi Tiễn, Hồ Hoàng Yến, Thiên Kim, Mai Thanh Sơn, Hoàng Oanh, Thanh Lan, Hoàng Kim, Bích Vân, Teresa Mai.


Ngoài ra còn có sự tham gia của ca đoàn Ngàn Khơi (Vietnamese Philharmonic Orchestra), do nhạc trưởng Khánh Hồng điều khiển.


Dàn nhạc điện tử do ban nhạc Trúc Sinh đảm trách.


Ðiều khiển chương trình: MC Nam Lộc.


Một số khách mời đặc biệt như: Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Bảo Châu, Ngọc Ðan Thanh, Orchid Lâm Quỳnh, Thùy Dương, Mai Phi Long…


Ban tổ chức cho biết bắt đầu tuần lễ đầu Tháng Bảy, poster quảng cáo chương trình và vé sẽ được gửi ra các đại lý.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT