Friday, April 19, 2024

Ca sĩ Thụy Vũ, con chim đầu đàn của nhóm nhạc AC&M

SÀI GÒN (NV) – Cách đây 15 năm có một nhóm nhạc với bốn chàng trai gồm Ðình Bảo, Thụy Vũ, Hoàng Bách và Nam Khánh, họ gặp nhau từ phong cách trình diễn và khả năng thẩm thấu âm nhạc cao của mỗi người. Sau những bàn bạc, cuối cùng nhóm AC&M ra đời.

“Tôi là người sáng lập và cũng là thành viên của nhóm,” qua đường dây điện thoại viễn liên, ca sĩ Thụy Vũ cho biết.

Tên thật của chàng ca sĩ có mái tóc “đuôi gà” này là Nguyễn Hoàng Thụy Vũ. Anh có giọng hát trầm ấm, chất giọng bass, chuyên trị những ca khúc nhạc tình của các nhạc sĩ tên tuổi như Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng…

“Tôi tốt nghiệp khoa thanh nhạc tại nhạc viện Sài Gòn vào những đầu thập niên 2000,” ca sĩ Thụy Vũ kể lại thời đi học của mình.

Anh kể tiếp: “Tôi hát ca đoàn từ nhỏ, đến năm 1999 tôi tham gia những ban hợp xướng của người nước ngoài tại Sài Gòn, trong đó có một ca đoàn do ông Jean Phillip, phó lãnh sự của Lãnh Sự Quán Pháp tại Sài Gòn, phụ trách. Trong suốt thời gian sinh hoạt với nhóm, tôi nảy sinh ý tưởng thành lập ban nhạc riêng cho mình. Nghĩ là làm, sau đó tôi kết hợp với Ðình Bảo, Nam Khánh thành lập nhóm AC&M, một năm sau chúng tôi mời thêm Hoàng Bách.”

Thụy Vũ cho biết đối với anh âm nhạc là sản phẩm phục vụ trực tiếp cho xã hội, tùy thuộc vào loại âm nhạc nào. Nếu như âm nhạc đẹp cả về âm thanh, giai điệu thì sẽ làm cho đời sống con người thêm tươi đẹp, có tính giáo dục cao. Còn nếu âm nhạc lệch lạc sẽ ảnh hưởng đến nhân cách, tâm linh của con người, nói chung là làm xấu xã hội.

Chín năm hoạt động khắp nơi từ Bắc chí Nam, tên tuổi nhóm AC&M nổi “như cồn,” được nhiều người biết đến, lúc đó chủ trương của AC&M là phong cách Acapella.

Acapella có nghĩa là không sử dụng nhiều những nhạc cụ hòa âm như đàn, kèn, violin…, ngoại trừ bộ gõ, và dùng chính giọng người để tạo nên phần hòa âm cho những bài hát.

“Ðặc biệt đối với nhạc Việt Nam, chúng tôi áp dụng vào những ca khúc dân ca, đặc trưng của Á Ðông, tạo nên sự khác biệt với Acapella của thế giới,” ca sĩ Thụy Vũ giải thích về thể loại nhạc Acapella riêng cho âm nhạc Việt Nam.

Sau khi nhóm AC&M tan rã, Thụy Vũ tiếp tục là ca sĩ hát “solo.” Anh chia sẻ: “Tôi chu du khắp các sân khấu trên toàn nước Việt Nam, đồng thời trong ngần ấy năm tôi cho ra mắt ba tác phẩm CD như Tháng Sáu Trời Mưa, Tình Khúc Tháng Sáu, Nam Trầm.”

“Ðời sống thường ngày của tôi, ngoài đi hát cuối tuần hay thỉnh thoảng tham dự các chương trình đặc biệt xung quanh thành phố, tôi thích ở nhà nghiên cứu những gì thuộc về khoa học như máy móc, mô hình máy bay trực thăng, hay những thiết bị tự động ứng dụng trong đời sống, ngay cả về phương diện y khoa…” ca sĩ Thụy Vũ tâm tình.

Anh cho hay đang thực hiện thêm một tác phẩm CD mới, gồm nhiều ca khúc nhạc xưa, nhạc tiền chiến: “Tôi cảm nhận được chất giọng của mình lúc này chín muồi hơn, chững chạc trong cách hát, và nhiều trải nghiệm khi thể hiện các ca khúc sâu lắng hơn, nói chung là mới mẻ khi trình bày những bài hát nhạc xưa trong giai đoạn này.” (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT