Wednesday, April 24, 2024

Ðờn ca tài tử mở rộng xuống vùng San Diego

Ngành Mai

Trong phiên họp ngày 16 Tháng Hai vừa qua, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại quyết định phát giải Phụng Hoàng đờn ca tài tử, đồng thời đề cử ông Nguyễn Văn Lực, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam San Diego, làm phó hội trưởng đặc trách vùng San Diego.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Lực sẽ họp mặt giai nhân tài tử sinh hoạt tại hội trường trụ sở Cộng Ðồng Việt Nam San Diego. Ông Lê Quang Thế, trưởng ban tổ chức giải Phụng Hoàng, sẽ hướng dẫn phái đoàn Hội Cổ Nhạc đi San Diego để thuyết trình về việc UNESCO công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cũng theo kế hoạch thì đờn ca tài tử vùng Orange County họp mặt sinh hoạt tại Little Saigon vào Thứ Năm hằng tuần, còn vùng San Diego họp mặt vào ngày khác. Như vậy đờn ca tài tử của hai vùng có thể tham dự chung. Diễn tiến cụ thể sẽ được loan báo hằng tuần trên nhật báo Người Việt.

Ðược biết vùng San Diego có rất nhiều giai nhân tài tử, nhưng thiếu tổ chức, thành ra lâu nay họ chỉ hoạt động rời rạc từng nhóm nhỏ ở các tư gia, ít người biết đến nên không có cơ hội phát triển. Giờ đây Hội Cổ Nhạc mở rộng giải Phụng Hoàng xuống San Diego, người ta tin tưởng rồi đây phong trào đờn ca tài tử sẽ lớn mạnh.

Phiên họp vừa qua nhạc sĩ Lê Khiêm cũng được hội đề cử làm trưởng ban nhạc sĩ. Ông Lê Khiêm sẽ sắp xếp, điều động các loại đờn nào tham gia các cuộc thi giải Phụng Hoàng.

Ðờn ca tài tử khác với cải lương, do đó điều lệ, thể lệ tham dự giải Phụng Hoàng cũng khác hoàn toàn. Ðồng thời tiêu chuẩn thành lập ban giám khảo cũng không giống tiêu chuẩn của ban giám khảo giải thi tuyển lựa giọng ca từng được tổ chức trước đây. Hội sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, sao cho thích hợp với môn nhạc vốn xuất từ dân gian này.

Nhà văn Ngành Mai, hội trưởng, đang soạn thảo điều lệ, thể lệ và sẽ đưa ra trong phiên họp của Hội Cổ Nhạc thảo luận, chung quyết trước khi áp dụng thi hành.

Ðờn ca tài tử là nghệ thuật dân gian xuất phát từ thời xa xưa ở Nam Kỳ Lục Tỉnh, và càng về sau càng tỏa rộng ra hầu hết các tỉnh miền Tây, miền Ðông Nam Việt. Ðến giữa thập niên 1950, đờn ca tài tử có mặt ở các tỉnh miền Trung và vùng Cao Nguyên Trung Phần, mà lớn mạnh nhất là ở Ban Mê Thuột.

Nhiều người thắc mắc do đâu một nơi xa xôi của vùng Cao Nguyên Trung Phần, không dính dáng gì đến sự hình thành cổ nhạc lại là nơi đờn ca tài tử phát triển mạnh.

Người ta cố tìm hiểu và cuối cùng thì có người ngược dòng thời gian rồi đưa ra nhận định rất hữu lý: Trước 1954 Ban Mê Thuột còn là Hoàng Triều Cương Thổ không có đờn ca tài tử. Người ở Nam Kỳ đến đây phải có giấy điều tra lý lịch của cơ quan An Ninh Ðông Dương (bót Catina ở Sài Gòn).

Mãi đến thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, nhiều địa điểm dinh điền được thành lập ở Ban Mê Thuột, vùng đất trù phú mưa thuận gió hòa, nên người dân tứ xứ đổ xô đến đây lập nghiệp, trong đó có người ở Long Xuyên, Chợ Mới, Mỹ Luông.

Người miền Tây đi làm ăn xa đã mang theo môn nhạc từng gắn liền với cuộc sống của họ, và khi đặt chân đến nơi nào là đờn ca tài tử xuất hiện tại đó, vô tình lôi cuốn người mộ điệu ở các địa phương tham gia góp phần làm mạnh mẽ thêm cho nghệ thuật độc đáo này. Họ ra đi mang theo các loại đờn, những lúc rỗi rảnh họ thường hội tụ lại tổ chức đờn ca.

Dần dần về sau người ở tỉnh khác đến đây nhập cư cũng đến tham gia ca hát. Những người công chức có máu tài tử khi thuyên chuyển đến đây cũng nhập cuộc. Càng về sau chỗ này trở thành địa điểm sinh hoạt đờn ca tài tử thường xuyên mỗi tuần, mỗi ngày.

Hiện nay ở hải ngoại, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đã có được địa điểm sinh hoạt đờn ca tài tử. Ban tổ chức được thành lập đang hoạt động với chiều hướng tốt đẹp và mở rộng.

Thông báo họp mặt đờn ca tài tử kỳ 12

Họp mặt đờn ca tài tử kỳ 12 sẽ được tổ chức lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, 2 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683. Ban tổ chức mời các tài tử giai nhân đến tham dự sinh hoạt.

Ðờn ca tài tử mở rộng xuống San Diego, dự trù ngay buổi tổ chức đầu tiên sẽ mời các giai nhân tài tử ở Little Saigon. Các tài tử giai nhân muốn đi San Diego tham gia, xin liên lạc ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851, để biết ngày giờ cùng đi chung.



Cố vấn Hội Cổ Nhạc, Luật Sư Phạm Văn Phổ vĩnh viễn ra đi

Nhận được tin buồn, Luật Sư Phạm Văn Phổ cố vấn, thành viên Hội Ðồng Giám Sát Thi Cử đã qua đời ngày 18 Tháng Hai, 2017.

Sự ra đi của Luật Sư Phạm Văn Phổ là một mất mát lớn cho Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại. Toàn thể hội xin thành thật chia buồn với bà Luật Sư Phổ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh luật sư cố vấn sớm về cõi vĩnh hằng.


Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT