Thursday, April 18, 2024

Dù bị tẩy chay, ‘Fifty Shades Darker’ vẫn đạt doanh thu cao

HAMBURG, Ðức (NV) – Tuy chỉ xếp ở vị trí khiêm nhường trong thị trường Hoa Kỳ, “Fifty Shades Darker” lại đứng đầu bảng xếp hạng thế giới trong tuần qua, và mang về cho nhà làm phim hơn $150 triệu.

Tiền mang về nhiều, tai tiếng cũng nhiều khi bộ phim bị báo chí chê bai tới tấp vì nhiều tình tiết bất ngờ trong phim quá dễ đoán. “Tác phẩm còn có nhiều cảnh giường chiếu giống như muốn quảng cáo cho đồ chơi tình dục và một số câu thoại ngô nghê đến khó tin,” cây bút Brian Truitt của USA Today nhận xét.

Chưa hết, tuần qua, một nhóm người đại diện cho chiến dịch “50 Shades Is Domestic Abuse” (tạm dịch “50 sắc thái là bạo hành gia đình”) tại Anh đã tập trung biểu tình, phản đối tại các rạp chiếu phim. Lý do phản đối họ đưa ra là thông điệp bộ phim đã cổ xúy cho bạo dâm gia đình. Trong những khẩu hiệu mà nhóm người này đưa ra để phản đối bộ phim là: “Christian Grey một tên hiếp dâm” và “50 Shades cổ vũ cho phụ nữ bị lạm dụng”…

Trước những cáo buộc này, tác giả bộ ba “Fifty Shades Of Grey – EL James” cho biết nhóm người biểu tình này đã hiểu sai về câu chuyện. Vì nếu nội dung truyện đúng như lời cáo buộc, thì chắc chắn quyển truyện này sẽ chẳng bao giờ bán được với con số khổng lồ, và bộ phim đạt được doanh thu lớn như hiện nay.

Còn nữ diễn viên Dakota Johnson, người vào vai Anastasia Steele, cho biết bộ phim là sự trao quyền cho nữ giới trong cả tình yêu và tình dục. Không hề có sự ép buộc và cô có quyền quyết định những gì mình làm.

Dù bị chê bai và phản đối nhiều quá, nhưng bộ phim “Fifty Shades Darker” sẽ vượt qua mốc $200 triệu USD nay mai! (V.Ð.T.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT