Wednesday, April 24, 2024

Tin phim Hàn Tháng Năm

Trần Lãm Vi

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 53

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 53 vừa tổ chức hôm 3 Tháng Năm tại Kangnam, Coex D Hall. MC chủ trì chương trình là Park Jung Hoon và Suzy. Giải thưởng này để tôn vinh các diễn viên, nhà làm phim, đạo diễn và biên kịch đã làm cho năm vừa qua tỏa sáng với những sản phẩm xuất sắc.

Sau khi kết quả được công bố, Baeksang Arts Awards tiết lộ bảng xếp hạng cuối cùng cho mỗi hạng mục. Bảng xếp hạng này cho biết số phiếu mà mỗi người được đề cử nhận được, với mỗi giám khảo chỉ được bỏ một phiếu cho mỗi giải thưởng.

Ðối với giải Grand Prize, mỗi giám khảo đều có nhiệm vụ đề cử một người hoặc một bộ phim.

Trong hạng mục phim điện ảnh, ba giám khảo đã đề cử đạo diễn Park Chan Wook, người đoạt giải cho bộ phim “The Handmaiden.”

Trong hạng mục phim truyền hình, Kim Eun Sook đã nhận được năm đề xuất, trong khi đó Gong Yoo nhận được hai phiếu, đều cho tác phẩm “Goblin” của tvN, điều này đồng nghĩa với việc biên kịch Kim Eun Sook đã nhận được giải thưởng.

Vì bảng danh sách đề cử đầy đủ các hạng mục quá dài, nên chúng tôi chỉ ghi lại hai đề mục về phim bộ và phim điện ảnh xuất sắc nhất dưới đây:

Drama phim xuất sắc nhất: W (MBC), Moonlight Drawn By Cloud (KBS), Romantic Doctor (SBS), Dear My Friend (tvN), Goblin (tvN).

Movie phim xuất sắc nhất: The Wailing, Age of Shadows, Train To Busan, The Handmaiden, Asura

Danh sách giải 5th Annual Dramafever Award

Nữ diễn viên Song Hye Kyo. (Hình: wikimedia.org)
Nữ diễn viên Song Hye Kyo. (Hình: wikimedia.org)

5th Dramafever Award là lễ trao giải thường niên của mạng chiếu phim Dramafever, được tổ chức bắt đầu từ năm 2012. Năm nay có tổng số 3,239,506 lượt bình bầu của fan hâm mộ trên toàn thế giới. Dưới đây là danh sách đầy đủ của giải:

1-Best Actress: Song Hye Kyo (Descendant of The Sun).

2-Best Actor: Gong Yoo (Goblin).

3-Best Feature Film: Pure Love (Do Kyung Soo; Kim So Hyun).

4-Best Supporting Actor: Lee Dong Wook (Goblin).

5-Best Supporting Actress: Yoo In Na (Goblin).

6-Best SNS Drama: Go Ho, The Starry Night (Kim Young Kwang).

7-Best Chinese Language Drama: Cẩm Tú Vị Ương (Ðường Yên; La Tấn).

8-Best Kiss: Gong Hyo Jin & Jo Jung Suk (Jealously Incarnate).

9-Best Variety Show: Running Man.

10-Best Bromance: Ahn Jae Hyun& Jung Il Woo (Cinderella &Four Knights).

11-Rising Star: Nam Joo Hyuk (Weightlifting Fairy Kim Bok Joo).

12-Best Couple: Kim Go Eun& Gong Yoo (Goblin).

13-Best Korean Drama – Comedy: Cinderella & Four Knights.

14-Best Korean Drama – Melodrama: Goblin.

15-Best Villain: David Mcinnis (Descendant of The Sun).

16-Best Ensemble: Moon Lovers.

17-Best Historical Drama: Moon Lovers.

18-Best Bad Boy: Ji Chang Wook (The K2).

19-Best Eating Scene: Ha Suk Jin (Drinking Solo)

“W” đạt giải đặc biệt tại liên hoan phim Houston thứ 50

Nam diễn viên Lee Jong Suk. (Hình: celebfamily.org)
Nam diễn viên Lee Jong Suk. (Hình: celebfamily.org)

Liên hoan phim quốc tế Houston (WorldFest Houston) là một trong ba liên hoan phim lớn nhất ở Bắc Mỹ, đồng thời cũng là liên hoan phim lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới về phim ngắn, phim độc lập và phim nghệ thuật từ khắp các nước trên thế giới, với bề dày 50 năm lịch sử.

Liên hoan phim quốc tế Houston vinh danh tài năng sáng tạo nghệ thuật trong nhiều mảng đa dạng, từ điện ảnh đến truyền hình, từ phim ngắn, phim độc lập đến dự án tốt nghiệp của sinh viên điện ảnh, rồi phim hoạt hình, phim tài liệu và show thực tế, cũng như cả phim quảng cáo sáng tạo đến video âm nhạc độc đáo…

Hằng năm có hơn 4,500 tác phẩm tham gia xét duyệt và chỉ 15% trong số đó được trao giải. Số giải thưởng cũng cực kỳ đa dạng do phân biệt thành nhiều hạng mục thể loại nhỏ.

Năm nay, drama giả tưởng “W” được trao tặng giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo (Special Jury Award) trong lần tổ chức thứ 50 của liên hoan phim này.

“W” là bộ phim truyền hình nổi bật của đài MBC năm 2016 thuộc thể loại hành động kết hợp lãng mạn và huyền bí, kể một câu chuyện giả tưởng ly kỳ về mối liên hệ giữa thế giới thực và ảo. Trong đó, nam chính là nhân vật truyện tranh đau khổ nhưng ý chí mạnh mẽ (do Lee Jong Suk thủ vai) đã gặp gỡ nữ chính là một bác sĩ ngoài đời thực với tính cách vụng về nhưng có trái tim nhiệt tình (Han Hyo Joo đóng), họ cùng nhau trải qua nhiều bí ẩn kịch tính và phát sinh tình yêu tràn đầy lãng mạn.

Trước đó, drama “Kill Me Heal Me” và “Empress Ki” của đài MBC cũng đã từng được vinh danh tại liên hoan phim này.

Ngoài ra, có ba chương trình khác của MBC cũng đã từng được trao giải tại đây. Ðó là “Great One Meal” (2015) với giải Platinum Remi Award ở hạng mục phim tài liệu đặc biệt; phim tài liệu về bóng chày “Winning Shot, The Secret Of Pitching” (2015) với giải tương tự ở hạng mục thể thao; show thực tế “Real Men” (2016) được giải Silver Remi Award ở hạng mục giải trí.

Ra mắt công ty phim truyền hình YG Studio Plex

“Moon Lovers,” một bộ phim từng được YG Entertainment đứng ra sản xuất. (Hình: themoviedb.org)
“Moon Lovers,” một bộ phim từng được YG Entertainment đứng ra sản xuất. (Hình: themoviedb.org)

Công ty giải trí YG Entertainment vừa lập ra công ty YG Studio Plex để tham gia vào ngành sản xuất phim truyền hình. Ðầu tuần này, một báo cáo nội bộ cho biết YG Entertainment đang trông đợi sẽ tham gia vào ngành công nghiệp phim truyền hình.

YG Entertainment đã phát hành một tuyên bố chính thức xác nhận tin này: “Chúng tôi đã thành lập công ty YG Studio Plex và đã ký hợp đồng với đạo diễn Park Hong Gyun.”

Ðạo diễn Park Hong Gyun gần đây mới rời bỏ công ty MBC Entertainment và đã từng làm sản xuất các bộ phim truyền hình của đài MBC “The Great Queen Seondeok,” “The Greatest Love” và “Warm and Cozy.” Ông chính thức gia nhập YG Entertainment trong Tháng Năm này.

YG Entertainment cũng đã gia nhập với một công ty trước đây tên là The Wind Blows, công ty sản xuất bộ phim “That Winter,” “Wind Blows” vào năm 2013. YG Entertainment không lạ gì với ngành công nghiệp phim truyền hình, khi đã đồng sản xuất bộ phim “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo.”

YG Entertainment là công ty chung của các diễn viên Cha Seung Won, Kang Dong Won, Lee Sung Kyung, Nam Joo Hyuk, và nhiều diễn viên khác nữa. Công ty này dự kiến sẽ bắt đầu chuẩn bị với đầy đủ quy mô cho một bộ phim mới trong tương lai gần. 

“Saimdang, Light’s Diary” kiếm $15 triệu qua việc xuất cảng

Phim “Saimdang, Light's Diary.” (Hình: koreandrama.org)
Phim “Saimdang, Light’s Diary.” (Hình: koreandrama.org)

Dù không được đón nhận tại Nam Hàn như nhà sản xuất mong đợi, nhưng bộ phim “Saimdang, Light’s Diary” với ngôi sao minh tinh nữ vai chính xinh đẹp và diễn xuất tài ba, đã giành được nhiều tình cảm của khán giả quốc tế.

Phim được đầu tư với kinh phí khoảng 22.5 tỷ won, và theo tiết lộ từ nhà sản xuất, thông qua việc xuất cảng bán bản quyền phát sóng qua các quốc gia khác, đã thu được tới 75% kinh phí đầu tư, tương đương $15 triệu (17 tỷ won). Phim đã được mua bản quyền tại 12 quốc gia, vùng lãnh thổ bao gồm Trung Quốc, Nhật, Hồng Kông, Philippines, Ðài Loan…

Ðoàn làm phim còn tiết lộ thêm, doanh thu từ quảng cáo gián tiếp (PPL), nhạc phim và dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Vượt qua “Descendants of the Sun” với 3 tỷ won, và “Goblin” được tiết lộ là còn nhiều hơn nữa.

“Saimdang, Light’s Diary” với rating cao trải dài từ khi chiếu và vừa kết thúc, lên sóng tập cuối cùng hôm 4 Tháng Năm.

KOFIC công bố thể loại phim được người dân Hàn yêu thích nhất

Cuộc khảo sát toàn quốc do Hội Ðồng Phim Nam Hàn (KOFIC) được thực hiện trên 2,089 đối tượng xem phim điện ảnh ở độ tuổi từ 15 đến 59, được công bố kết quả gần đây. Theo đó, có 26.2% số người xem chọn phim hành động là thể loại điện ảnh ưa thích nhất của họ. Thể loại phiêu lưu – giả tưởng – khoa học viễn tưởng xếp ở vị trí ưa thích thứ hai với 19.7% số phiếu. Ðược ưa thích nhiều kế đến là thể loại chính kịch với 11.6% và thể loại hài lãng mạn với 10.1%.

Ðặc biệt, ở đối tượng nam giới, phim hành động được chọn là thể loại ưa thích nhất ở tất cả các độ tuổi.

Phía nữ giới thì có sự khác biệt rõ ràng về thể loại phim ưa thích trong một số độ tuổi riêng biệt. Phụ nữ tuổi từ 15 đến 18 nói họ ưa thích phim hài lãng mạn nhất, trong khi phụ nữ tuổi từ 30 đến 34 bày tỏ sự yêu thích đối với phim phiêu lưu – giả tưởng – khoa học viễn tưởng, còn phụ nữ trong độ tuổi 50 chọn phim chính kịch là thể loại ưa thích nhất của họ. Thể loại phim hành động được phụ nữ trong nhiều độ tuổi khác nhau ưa thích.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy người dân Hàn rất ưa thích phim nước họ với tỉ lệ số người chọn thích điện ảnh nội địa là 53.4%, trong khi đó có 31.8% số người nói họ thích phim Mỹ.

Tuy nhiên, riêng phụ nữ ở độ tuổi 24 đến 29 thì hơi khác biệt khi có 44.3% người nói họ thích phim Mỹ và 43.2% người nói họ thích phim Nam Hàn.

Nên biết, nhiều bộ phim hành động Nam Hàn đã đạt doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử Hàn. Các phim phim hành động của hãng Marvel Studios (The Avenger, Captain America…) cũng được người Hàn chào đón nồng nhiệt.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT