Friday, March 29, 2024

Bé gái 10 tuổi bị cá sấu cắn, bình tĩnh cậy miệng cá rút chân ra

ORLANDO, Florida (NV) – Một bé gái 10 tuổi ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, bình tĩnh cạy miệng một con cá sấu để rút chân ra sau khi bị con vật này đớp vào đầu gối bên trái, theo cơ quan điều hành cá và đời sống hoang dã ở tiểu bang này.

Bản tin của ABC News cho hay bé gái này đang bơi hồi trưa ngày Thứ Bảy ở Hồ Mary Jane, nơi mực nước chỉ sâu khoảng 60 cm và cách bờ chừng 3 thước, thì bị một con cá sấu dài khoảng 2.7 thước đớp phải.

Em bé này bình tĩnh cạy miệng con cá sấu và rút chân ra, nhưng bị mấy vết thủng phía sau đầu gối và ở bắp chân, cũng theo nguồn tin trên.

Em nhỏ được các nhân viên cứu nạn khu vực bơi nhanh chóng cấp cứu tại chỗ và sau đó được gia đình chở vào bệnh viện nhi đồng. Bản tin ABC News cho hay sau đó em nhỏ này được cho xuất viện về nhà.

Công viên Moss Park được bao chung quanh bởi hai hồ lớn là Lake Hart và Lake Mary Jane, nơi cá sấu thỉnh thoảng thấy xuất hiện, theo tờ báo địa phương Orlando Sentinel.

Có bốn người khác trong gia đình em nhỏ, đứng cách bờ hồ chưa tới 10 thước khi xảy ra cuộc tấn công.

Con cá sấu sau bị tóm gọn và đưa đi nơi khác.

Cơ quan điều hành đời sống hoang dã Florida cho hay một số con cá sấu nơi đây có thể lớn tới hơn 4 mét và nặng hơn 450 kg. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT