Tuesday, April 23, 2024

Mỹ: 12 bị bắt vì hóa trang gã hề dọa thiên hạ

WASHINGTON, DC (NV) – Trong mấy tháng vừa qua, cư dân nhiều tiểu bang gọi báo cảnh sát quan ngại về sự xuất hiện của những người mặc đồ như gã hề trong gánh xiếc.

Theo báo NY Times, cảnh sát nhận được dồn dập các báo cáo từ dân chúng ở nhiều tiểu bang, báo cáo rằng thấy nhiều gã hề ngồi trong xe hơi, đi bộ trong rừng, lấp ló trong bóng tối, thậm chí có khi rượt đuổi người qua đường, hoặc có hành động phạm pháp.

Trong mấy tuần vừa qua, cảnh sát ráo riết điều tra và bắt được 12 người ở nhiều tiểu bang khác nhau, họ hoặc cải trang làm gã hề hoặc gọi 911 báo cáo, ngụy tạo chuyện trông thấy gã hề.

Tất cả đang chờ bị truy tố với các tội danh ngụy tạo báo cáo, đe dọa, hoặc rượt đuổi người.

Có những trường hợp liên quan đến việc gây sợ hãi đối với trẻ em.

Ít nhất có một vụ liên hệ đưa đến cái chết, như tại Reading, tiểu bang Pennsylvania, khi một thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết hồi cuối tuần trước sau khi chạm trán với một người mang mặt nạ gã hề.

Hôm Thứ Sáu, các trường học ở Reading, Ohio, phải đóng cửa vì lý do bảo vệ an toàn cho học sinh, sau khi một phụ nữ nói bà bị một người mặc đồ gã hề tấn công.

Một thanh niên bị bắt một ngày trước đó vì liên hệ đến vụ một gã hề đe dọa làm hại các học sinh tại một trường học ở Colerain Township.

Cảnh sát Henrico County, tiểu bang Virginia, nói có hai thiếu niên chờ bị truy tố, sau khi họ mang mặt nạ gã hề và rượt đuổi các trẻ em ở Henrico, nơi cách Richmond chừng 10 dặm về hướng Đông.

Những báo cáo đầu tiên về sự xuất hiện của các gã hề khởi đầu vào cuối Tháng Tám, ở Greenville County, tiểu bang South Carolina, với những chuyện kể về những người ăn mặc áo quần gã hề dụ trẻ em theo họ đi vào rừng để được cho tiền, hoặc hay lai vãng tại một vài địa điểm và hù dọa cư dân.

Từ đó những báo cáo tương tự bắt đầu lan rộng nhanh chóng với nhiều lời khai trông thấy xuất hiện tại ít nhất sáu tiểu bang khác, gồm Alabama, Georgia, Maryland, New Jersey, North Carolina và Pennsylvania. (TP)

MỚI CẬP NHẬT