Tuesday, April 23, 2024

Bé 8 tháng tuổi văng khỏi xe, vào ống cống; vô sự

TEXARKANA, Arkansas (NV) – Trong một câu chuyện mà ngay cả các nhân viên cứu nạn lâu năm cũng phải gọi là “phép lạ” – một bé gái 8 tháng tuổi bị văng ra khỏi xe trong một tai nạn đã được tìm thấy dưới một lỗ cống cạnh đường, cách đó khoảng gần 8m. Em nhỏ sống sót, ngồi yên dưới đáy, chờ nhân viên cứu nạn kéo em qua khỏi khe hở của các thanh sắt của nắp cống, và chỉ bị một vết trầy xát nơi trán.

Vụ này xảy ra vào tối ngày Thứ Sáu, dọc theo xa lộ liên bang 30 ở gần thành phố Texarkana, tiểu bang Arkansas, sau khi một chiếc xe vận tải do đổi lằn đường cẩu thả đã quẹt đuôi vào chiếc xe, theo giới hữu trách khi cho đài truyền hình địa phương KSLA, trong hệ thống CNN hay.

Chiếc xe chở gia đình này bị lật nhào và em bé mới tám tháng bị văng ra ngoài. Người thân sau đó tìm kiếm em nhưng không thấy.

Bản tin của CNN nói rằng nhân viên cứu nạn tới nơi và lục soát chung quanh, đặc biệt chú ý tới một đám cỏ khô ở lề đường, sau khi nghe thấy có tiếng động.

Họ bàng hoàng khi nhìn thấy em nhỏ bên trong một đường cống thoát nước dọc theo xa lộ, chỉ cách chiếc xe khoảng 8 mét.

“Em nhỏ ngồi dưới đó, ngước lên nhìn chúng tôi và chờ được kéo lên,” theo ông Josh Moore, một nhân viên cứu hỏa thành phố Texarkana.

Giới hữu trách tin rằng em nhỏ lộn vòng xuống lề đường và rơi vào trong lỗ cống. Ba lính cứu hỏa đã cùng nhau nhẹ nhàng nâng em ra khỏi lòng cống.

Mời độc giả xem video: Nổ súng trong trường đại học Ohio State, 1 chết, 8 bị thương

“Rõ ràng là phải có sự che chở thiêng liêng nào đó để em nhỏ được an toàn,” ông Moore nói.

Em nhỏ được đưa vào bệnh viện cùng bốn người khác trên xe. Tất cả đều được cho về nhà trừ người lái xe.

Cảnh sát cho đài KSLA hay em nhỏ không được cột vào ghế dành cho trẻ lúc xảy ra tai nạn nhưng người thân không bị phạt.

Người tài xế xe vận tải bị giấy phạt về tội chạy xe không an toàn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT