Friday, April 19, 2024

Afghanistan xác nhận hai chỉ huy cao cấp al-Qaeda bị giết

KABUL, Afghanistan (NV) – Hai chỉ huy cao cấp của al-Qaeda tại Afghanistan đã bị giết trong cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của Mỹ, theo xác nhận của cơ quan tình báo Afghanistan hôm Thứ Năm.

Ðây là một tổn thất lớn của tổ chức khủng bố này khi đang tìm cách lập lại an toàn khu ở Afghanistan.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng nguồn tin từ Washington cho hay hai cuộc không tập diễn ra hôm Chủ Nhật, nhắm vào Farouq al-Qahtani, lãnh đạo al-Qaeda ở Ðông Bắc Afghanistan, và phụ tá là Bilal al-Utabi, gọi đây là cuộc tấn công quan trọng nhất nhắm vào giới lãnh đạo nhóm này từ vài năm nay.

Mấy quả hỏa tiễn Hellfire đã san bằng hai căn nhà ở tỉnh Kunar, nơi hai người này đang ẩn náu, theo giới chức Mỹ hôm Thứ Tư, nhưng không xác nhận tình trạng của hai người này.

Cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan hôm Thứ Năm xác nhận là hai người này thiệt mạng và cho biết một giới chức cao cấp al-Qaeda thứ ba cũng bị giết.

Cơ quan này cũng cho hay hai cuộc tấn công có sự phối hợp giữa họ và phía Mỹ.

Ngũ Giác Ðài tìm cách tiêu diệt Qahtani từ bốn năm nay. Qahtani có mối quan hệ chặt chẽ với Osama bin Laden trước khi lãnh tụ này của al-Qaeda bị giết trong cuộc đột kích của Mỹ vào Pakistan năm 2011. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Làng Việt Nam ở Houston bị cháy, 1 người chết

MỚI CẬP NHẬT