Friday, March 29, 2024

Tổng Thống Donald Trump vinh danh anh hùng quân đội

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu mời những người từng được trao tặng Huy Chương Danh Dự, huy chương cao quý nhất của quân đội Mỹ, tới Tòa Bạch Ốc để vinh danh, trong khuôn khổ Ngày Huy Chương Danh Dự.

“Mỗi người trong quý vị từng có hành động vượt lên trên nhiệm vụ của mình khi bảo vệ đất nước, người dân, và lá cờ của chúng ta. Quý vị đổ máu cho nước Mỹ,” ông Trump nói với khoảng 25 người từng được nhận Huy Chương Danh Dự ở Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc.

“Quý vị là linh hồn của đất nước chúng ta, và quốc gia này vinh danh quý vị trong sự biết ơn,” ông Trump nói.

Khi mừng Ngày Huy Chương Danh Dự, trên lý thuyết rơi vào ngày Thứ Bảy, ông Trump làm sống lại một ngày lễ mà quốc hội đưa ra từ năm 1990 nhưng chỉ được đón mừng một lần vào năm 1991.

“Đây là một vinh dự lớn lao cho tôi. Đứng sau tôi là những người rất, rất can đảm,” ông Trump nói. “Tôi có thể nói họ can đảm hơn tôi nhiều. Ông có đồng ý với tôi không, Đại Tướng?” Ông Trump nói với Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, một cựu tướng TQLC nghỉ hưu.

Cũng trong buổi lễ này, Hiệp Hội Huy Chương Danh Dự trao tặng ông Trump cuốn sách “Chân Dung của Can Đảm,” viết về những người được trao huy chương này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT