Thursday, April 25, 2024

Anh loan báo cho chiến đấu cơ bay qua Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Đại sứ Anh ở Mỹ hôm Thứ Năm nói các chiến đấu cơ Anh, sau khi ghé thăm Nhật, sẽ bay ngang qua Biển Đông, và các hàng không mẫu hạm của họ sẽ hiện diện ở Thái Bình Dương một khi đi vào hoạt động vào năm 2020.

Theo Reuters, Đại Sứ Kim Darroch nói với một cơ sở nghiên cứu ở Washington, DC, rằng chiến đấu cơ Typhoon của Anh hiện đang viếng thăm Nhật, sẽ bay ngang qua các vùng tranh chấp ở Biển Đông để khẳng định quyền tự do lưu thông, nhưng không cho biết sự kiện sẽ diễn ra vào thời điểm nào.

Phát biểu tại một sự kiện, có sự hiện diện của đại sứ Nhật ở Mỹ, ông Darroch nói rằng mặc dù phần lớn khả năng quân sự của Anh hướng về vùng Trung Đông nhưng “chắc chắn chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò của mình ở Thái Bình Dương.”

Bốn chiến đấu cơ Anh có mặt ở Nhật từ hồi Tháng Mười để tham gia cuộc diễn tập với quân đội Nhật, vào lúc căng thẳng gia tăng liên quan đến việc Trung Quốc muốn giành chủ quyền các lãnh thổ tranh chấp ở vùng Đông Á, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Đông Hải.

Một bài bình luận của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, đề cập đến phát biểu của đại sứ Anh với lời lẽ cứng rắn, rằng quan hệ giữa Anh với Trung Quốc sẽ bị sứt mẻ.

Bài bình luận viết: “Phát biểu như vậy tạo ấn tượng cho thấy sự thay đổi thái độ của London, từ chỗ đứng ngoài cuộc, bắt đầu xen vào công việc trong khu vực, như Hoa Kỳ và Nhật đang làm.”

Mời độc giả xem video: Tòa Bạch Ốc ủng hộ nữ giới tham gia quân dịch

Nếu chiến đấu cơ Anh thực hiện sứ mạng gọi là ‘tự do lưu thông’ ở Biển Đông, điều đó chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn và gây thêm căng thẳng cho quan hệ giữa Anh với Trung Quốc,” Tân Hoa Xã tiếp.

Đại Sứ Nhật Kenichiro Sasae nói Hoa Kỳ, Nhật, và Anh thảo luận về việc hợp tác hải quân sâu rộng hơn tại một buổi họp ở Ngũ Giác Đài hồi Tháng Mười, và Tokyo vui mừng trước việc London can thiệp nhiều hơn về vấn đề an ninh ở Á Châu. (TP)

MỚI CẬP NHẬT