Friday, April 19, 2024

Ẩu đả trong ngày biểu tình ủng hộ TT Trump, nhiều người bị bắt

BERKELEY, California (NV) – Giới biểu tình ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đụng độ với thành phần phản biểu tình ở Berkeley, thành phố nổi tiếng khuynh tả tại tiểu bang California, trong ngày có các cuộc tập hợp nhằm bày tỏ sự ủng hộ cho ông Trump trên khắp nước Mỹ.

Tại một công viên ở Berkeley, nhìn sang thành phố San Francisco bên kia vịnh, người biểu tình ở cả hai phía đánh nhau bằng tay, bằng gậy, nắm tóc lôi kéo và phía ủng hộ ông Trump cũng xịt hơi cay trong khi cảnh sát trang bị chống bạo loạn đứng ở cách xa quan sát.

Một số người biểu tình ủng hộ Tổng Thống Trump cũng mang theo cờ Mỹ, đối đầu với thành phần đối đầu mặc đồ đen.

Một người đàn ông lớn tuổi phía ủng hộ ông Trump bị đánh vào đầu rồi bị đá té xuống đất.

Những người trong ban tổ chức các cuộc vận động gọi là “Tinh Thần Mỹ Quốc” (Spirit of America) này tại ít nhất 28 trong số 50 tiểu bang, cho hay họ dự trù sẽ có ít người tham dự hơn là số người từng xuống đường biểu tình rầm rộ chống ông Trump trên đường phố Washington và các thành phố lớn khác ở Mỹ sau ngày lễ nhậm chức hôm 20 Tháng Giêng.

“Hiện có quá nhiều nhóm giận dữ biểu tình chống Tổng Thống Trump và chúng tôi thấy cần phải bày tỏ sự ủng hộ,” theo ông Peter Boykin, chủ tịch nhóm đồng tính “Gays for Trump,” người giúp tổ chức cuộc biểu tình hôm Thứ Bảy ở Washington.

Tại nhiều thị trấn và thành phố ở Mỹ, các cuộc biểu tình này chỉ thu hút được khoảng vài trăm người.

Tại một số nơi, số người ủng hộ Tổng Thống Trump bị phía phản biểu tình tràn ngập.

Ở Berkeley, cả ai phía biểu tình ủng hộ và chống ông Trump chỉ tổng cộng chừng 200 đến 300 người, theo phát ngôn viên cảnh sát Byron White.

Có ba người bị thương trong cuộc đụng độ, kể cả một người bị đánh gẫy răng, và cảnh sát bắt giữ năm người.

Một người phía ủng hộ ông Trump tham dự vào cuộc ẩu đả, võ trang bằng dùi cui, đeo mặt nạ chống hơi cay và tấm khiên có hình lá cờ Mỹ.

Phát ngôn viên White nói rằng cảnh sát có tìm cách ngăn không cho hai nhóm tiến gần nhau.

Tại Minnesota, khoảng 400 người ủng hộ ông Trump kéo vào tòa nhà quốc hội tiểu bang ở St. Paul và đối đầu với một nhóm phản biểu tình có ít người hơn.

Tờ báo địa phương Star Tribune cho hay có cuộc ẩu đả và sáu người phía phản biểu tình bị bắt.

Tại Nashville, tiểu bang Tennessee, phía ủng hộ và chống ông Trump chửi rủa lẫn nhau và thỉnh thoảng cũng có đụng độ nhưng cảnh sát tiểu bang ngay lập tức tách họ ra.

Phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong trật tự, không có bạo động, như ở thủ phủ Lansing của tiểu bang Michigan, với khoảng 200 người tham dự.

Tại thành phố San Diego cũng có cuộc biểu tình bày tỏ sự ủng hộ cho Tổng Thống Donald Trump với hơn 200 người kéo tới.

Ở New York và thủ đô Washington, DC cũng có con số tương tự người đi biểu tình để cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT