Friday, April 19, 2024

Bắc Kinh ca ngợi thư chúc Tết trễ của TT Trump

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Năm, 9 Tháng Hai, ca ngợi Tổng Thống Donald Trump vì bày tỏ ý muốn có “mối quan hệ xây dựng” trong bức thư gửi Chủ Tịch Tập Cận Bình, dù rằng hai nhà lãnh đạo không nói chuyện trực tiếp với nhau kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Ông Trump gửi thư chúc Tết trễ đến ông Tập hôm Thứ Tư.

Ðây cũng là lần đầu tiên từ nhiều năm nay một tổng thống Mỹ không gửi thư chúc Tết vào ngày lễ quan trọng nhất ở quốc gia có đông dân nhất thế giới này. Sự im lặng từ Tòa Bạch Ốc khiến dư luận bàn tán, không hiểu đây là vì không biết tục lệ hay cố ý làm ngơ.

Một bản thông cáo từ Tòa Bạch Ốc vào chiều tối ngày Thứ Tư nói rằng ông Trump viết thư cho họ Tập, nói trông đợi để “phát triển mối quan hệ xây dựng, có lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc.”

Phát ngôn viên Lu Kang của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng quốc gia này “hoan nghênh” Tổng Thống Trump vì gửi thư cho ông Tập để chúc mùng năm mới và Lễ Hội Ðèn Lồng, tức là Tết Nguyên Tiêu, nhằm ngày 15 Tháng Giêng Âm Lịch, rơi vào ngày Thứ Bảy này.

Phát ngôn viên Lu nói “ai cũng biết rằng kể từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức, Trung Quốc và Mỹ thường xuyên liên lạc với nhau.” (V.Giang)

Nổ tại nhà máy điện hạt nhân ở Pháp

MỚI CẬP NHẬT