Friday, April 19, 2024

Bão tuyết, gió mạnh bao trùm vùng Đông Bắc Mỹ

NEW YORK, New York (AP) – Một trận bão tuyết lớn ở vùng Đông Bắc Mỹ có thể khiến đường xá khu vực này mù mịt với tuyết đổ xuống có thể tới hơn 1 foot (chừng 30.5 cm), cho thấy mùa Đông vẫn chưa đi qua.

Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) đưa ra lời cảnh báo giao thông nguy hiểm do tuyết bay mịt mù từ chiều tối ngày Thứ Hai sang tới tối ngày Thứ Ba ở thành phố New York và các nơi khác trong vùng Bắc tiểu bang New Jersey cùng Nam Connecticut.

Trong khi đó, các cảnh báo về bão tuyết mùa Đông cũng được đưa ra cho tất cả những nơi còn lại trong vùng Đông Bắc.

Các chuyên gia khí tượng nói rằng bão có thể trút từ 12 đến 18 inches tuyết xuống thành phố New York, với gió mạnh lên tới 40 hay 50 miles/giờ (khoảng từ 64 km/giờ tới 80 km/giờ).

Thị Trưởng Bill de Blasio kêu gọi dân chúng tránh việc lái xe nếu không cần thiết và nên giúp đường xá trống trải cho các toán cấp cứu cũng như dọn tuyết trên đường dễ dàng làm việc.

“Chúng ta đang chuẩn bị cho một trận bão lớn hôm Thứ Ba và người dân New York cũng nên chuẩn bị đối phó với tuyết và các tình huống lái xe nguy hiểm,” theo ông de Blasio.

Tuyết sẽ khởi sự rơi nhẹ từ khuya ngày Thứ Hai và gia tăng cường độ trong đêm đến sáng sớm ngày Thứ Ba. Tuyết nhiều nhất dự trù sẽ diễn ra từ sáng Thứ Ba đến trưa, với mức độ từ 2 đến 4 inches mỗi giờ.

“Đây chắc chắn sẽ là trận bão tuyết lớn nhất cho mùa Đông năm 2017 tại thành phố New York,” theo lời Faye Barthold, một chuyên gia khí tượng tại văn phòng ở Long Island.

Thành phố Boston cũng có thể đón nhận từ 12 đến 18 inches tuyết, với khu vực Đông Bắc Massachusetts có thể có tới 24 inches.

Tại thành phố Philadelphia, các toán bảo trì đường xá cũng chuẩn bị đón bão tuyết từ ngày Chủ Nhật. Nơi này có thể nhận từ 6 tới 12 inches tuyết.

Xa hơn về phía Nam, ở thủ đô Washington DC, nơi Lễ Hội Hoa Đào Nở dự trù sẽ khởi sự từ ngày Thứ Tư, số lượng tuyết rơi có thể từ 6 tới 10 inches. (V.Giang)

Chừng 100 doanh nghiệp ghi tên xây tường biên giới tại California

MỚI CẬP NHẬT